Phát hiện nhiều cuốn lịch và lịch trên điện thoại bị sai ngày âm lịch

VOV.VN - Cụ thể trong tháng 9 âm lịch năm Mậu Tuất (2018) chỉ có 29 ngày, nhưng rất nhiều lịch bloc in đủ 30 ngày. 

Vào ngày thứ tư 7/11/2018 tới đây thay vì ngày 1 tháng 10 âm lịch, nhưng một số lịch bloc in sai thành 30 tháng 9 âm lịch.

Ngày âm trong tờ lịch lớn in sai.

Do in sai nên cả tháng 10 âm lịch năm nay đều sai ngày âm. Phía trong lịch in sai không ghi đơn vị sản xuất nên không xác định được Nhà xuất bản nào. Đây không phải lần đầu tiên lịch in sai ngày tháng mà nhiều năm trước cũng đã từng xảy ra trường hợp này.

Không chỉ có lịch bloc in sai về lịch âm mà trên mạng xã hội hay trong cửa hàng Play store của điện thoại thông minh, lịch âm và lịch dương cũng có trường hợp sai sót.

Lịch âm tháng 9 có 30 ngày trên điện thoại bị sai.
Việt Nam là dân tộc có truyền thống căn cứ theo âm lịch để thực hiện những công việc lớn trong gia đình, Dòng tộc như cất nhà, sửa nhà, cưới  hỏi... Việc ngày âm trong lịch in sai gây nhầm lẫn, đảo lộn kế hoạch học tập, sinh hoạt và cuộc sống của nhiều người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch nghỉ Tết âm lịch 2019: Các bên chưa thống nhất phương án
Lịch nghỉ Tết âm lịch 2019: Các bên chưa thống nhất phương án

Phúc đáp công văn xin ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH về Dự thảo Tờ trình lịch nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm 2019, nhiều bộ, ban ngành đã cho ý kiến góp ý.

Lịch nghỉ Tết âm lịch 2019: Các bên chưa thống nhất phương án

Lịch nghỉ Tết âm lịch 2019: Các bên chưa thống nhất phương án

Phúc đáp công văn xin ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH về Dự thảo Tờ trình lịch nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm 2019, nhiều bộ, ban ngành đã cho ý kiến góp ý.

Tết Âm lịch 2019, người lao động có thể được nghỉ tới 9 ngày?
Tết Âm lịch 2019, người lao động có thể được nghỉ tới 9 ngày?

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang đưa ra các phương án nghỉ Tết Âm lịch 2019. Nếu được thông qua, kỳ nghỉ Tết năm tới sẽ kéo dài 9 ngày.

Tết Âm lịch 2019, người lao động có thể được nghỉ tới 9 ngày?

Tết Âm lịch 2019, người lao động có thể được nghỉ tới 9 ngày?

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang đưa ra các phương án nghỉ Tết Âm lịch 2019. Nếu được thông qua, kỳ nghỉ Tết năm tới sẽ kéo dài 9 ngày.