Ai Cập mở cửa biên giới ở Dải Gaza

VOV.VN - Ngày 11/5, Ai Cập mở cửa biên giới ở Dải Gaza lần đầu tiên sau gần 3 tháng đóng cửa.

Theo đó, cửa khẩu biên giới Rafah sẽ mở cửa trong hai ngày để cho những người dân Palestine hoặc những người nước khác bị mắc kẹt tại đây được đến Ai Cập.

Ảnh: onlineopinion.

Hiện có khoảng 30.000 người đã nộp đơn xin đến Ai Cập. Tuy nhiên, số người được giải quyết qua biên giới sẽ chỉ khoảng vài nghìn người. Các nhà chức trách Ai Cập ưu tiên giải quyết cho các bệnh nhân nội khoa, sinh viên và người dân Arab có giấy phép cư trú sắp hết hạn.

Anh Shahwan, một người dân dải Gaza cho biết về trường hợp của mình: “Tôi sang Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất học. Vừa rồi tôi có về thăm nhà và bị mắc kẹt ở đây. Nếu tôi không sang được bên phía Ai Cập thì tôi có lẽ sẽ bị nghỉ thêm một học kỳ”.

Rafah là cửa ngõ của Dải Gaza liên lạc với thế giới bên ngoài không có sư kiểm soát của Israel. Ai Cập đã đóng cửa cửa khẩu này kể từ khi nhóm Hamas nắm quyền kiểm soát quân sự ở Dải Gaza vào năm 2007.

Việc đóng cửa trở nên tồi tệ hơn, sau khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi, vào năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên