Ai Cập nhận lời tham dự Đại hội Đối thoại Dân tộc về Syria

VOV.VN -Đại hội Đối thoại Dân tộc về Syria là sáng kiến của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm sớm đạt được hòa bình tại Syria.

Ngày 22/1, Bộ ngoại giao Ai Cập thông báo nước này đã nhận được lời mời chính thức từ Nga để tham dự Đại hội Đối thoại Dân tộc về Syria, được tổ chức tại thành phố Sochi của Nga vào cuối tháng 1 này.

Tổng thống Iran (bên trái), Tổng thống Nga (ở giữa) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc họp báo tại Sochi tháng 11/2017. Ảnh: Sputnik.

Trong tuyên bố ngày 22/1, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zaid cho biết, Ai Cập đã chính thức nhận lời mời tham gia thảo luận tại Hội nghị Đối thoại Dân tộc ở Sochi sặp tới nhằm bàn về các cách thức để đạt được một giải pháp chính trị và chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria vốn kéo dài trong 7 năm qua.

Người phát ngôn Abu Zaid tái khẳng quan điểm của Ai Cập về giải pháp chính trị đối với cuộc khủng hoảng ở Syria; cần duy trì sự tồn tại và đảm bảo tính thống nhất của nhà nước Syria, cũng như tôn trọng và đáp ứng nguyện vọng người dân của một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

Ông Abu Zaid nhấn mạnh rằng Ai Cập luôn hỗ trợ các cuộc đàm phán hiện nay do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại tại Geneva trên cơ sở của một giải pháp chính trị và hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào khác nhằm mục đích thúc đẩy những nỗ lực này.

Đại hội Đối thoại Dân tộc về Syria là sáng kiến của lãnh đạo các nước Nga, Iran và Thỗ Nhĩ Kỳ được đưa ra hồi tháng 11/2017 trong những nỗ lực nhằm sớm đạt được hòa bình tại Syria.

Báo giới khu vực ước tính sẽ có khoảng 1.500 đại biểu đại diện cho các lực lượng chính trị khác nhau của Syria sẽ tham gia vào sự kiện này. Ngoài các bên liên quan ở Syria, sẽ có sự tham dự của các quan sát viên, trong đó chủ yếu là quan sát viên của Liên Hợp Quốc. Một trong những nhiệm vụ đặt ra tại Đại hội này là thành lập một ủy ban soạn thảo Hiến pháp của Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập ấn định thời điểm bầu cử Tổng thống năm 2018
Ai Cập ấn định thời điểm bầu cử Tổng thống năm 2018

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA) vừa thông báo về thời gian bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.

Ai Cập ấn định thời điểm bầu cử Tổng thống năm 2018

Ai Cập ấn định thời điểm bầu cử Tổng thống năm 2018

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA) vừa thông báo về thời gian bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.

Quốc hội Ai Cập thông qua cải tổ nội các với 4 Bộ trưởng mới
Quốc hội Ai Cập thông qua cải tổ nội các với 4 Bộ trưởng mới

VOV.VN - Trong một phiên họp toàn thể bất thường, Quốc hội Ai Cập đã thông qua một cuộc cải tổ Nội các quy mô hẹp với việc bổ nhiệm 4 Bộ trưởng mới.

Quốc hội Ai Cập thông qua cải tổ nội các với 4 Bộ trưởng mới

Quốc hội Ai Cập thông qua cải tổ nội các với 4 Bộ trưởng mới

VOV.VN - Trong một phiên họp toàn thể bất thường, Quốc hội Ai Cập đã thông qua một cuộc cải tổ Nội các quy mô hẹp với việc bổ nhiệm 4 Bộ trưởng mới.

Ai Cập sắp thông báo lịch bầu cử Tổng thống
Ai Cập sắp thông báo lịch bầu cử Tổng thống

VOV.VN -Dự kiến, Ai Cập sẽ tổ chức bầu Tổng thống vào nửa cuối tháng 4 và ngày 3/5/2018.

Ai Cập sắp thông báo lịch bầu cử Tổng thống

Ai Cập sắp thông báo lịch bầu cử Tổng thống

VOV.VN -Dự kiến, Ai Cập sẽ tổ chức bầu Tổng thống vào nửa cuối tháng 4 và ngày 3/5/2018.

Tổng thống Ai Cập El-Sisi tái tranh cử: Chiến thắng trong tầm tay?
Tổng thống Ai Cập El-Sisi tái tranh cử: Chiến thắng trong tầm tay?

VOV.VN - Ngày 19/1, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tuyên bố sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 3 năm nay.

Tổng thống Ai Cập El-Sisi tái tranh cử: Chiến thắng trong tầm tay?

Tổng thống Ai Cập El-Sisi tái tranh cử: Chiến thắng trong tầm tay?

VOV.VN - Ngày 19/1, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi tuyên bố sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 3 năm nay.