Ai Cập phạt tù tới 10 năm tội giả mạo giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Ai Cập mới đây cho biết tội giả mạo giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 có thể bị phạt tù từ 3-10 năm.

Theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Hossam Abdel Ghaffar việc sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng giả mạo là hành vi phạm tội và có thể bị phạt tù theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Kể từ ngày 15/11/2021, Ai Cập cấm tất cả các công chức và sinh viên chưa được tiêm chủng vào các học viện và trường đại học trên cả nước. Chính phủ nước này cũng quyết định cấm những công dân chưa tiêm chủng vào các cơ sở công lập, bắt đầu từ ngày 1/12/2021.

Hiện nay, Ai Cập đã tiêm vaccine Covid-19 cho khoảng 41 triệu công dân và chiến dịch mở rộng tiêm chủng Covid-19 cho người dân đang được đẩy nhanh cùng với việc các chiến dịch nâng cao nhận thức cho mọi người về các biện pháp phòng ngừa dịch. Ai Cập có hơn một nghìn trung tâm tiêm chủng trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập có thể sắp đối mặt làn sóng thứ 5 của dịch Covid-19
Ai Cập có thể sắp đối mặt làn sóng thứ 5 của dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Ai Cập ngày 13/11 cho biết, nước này có thể sắp đối mặt với làn sóng thứ năm của đại dịch Covid-19 khi số ca mắc gia tăng trong giai đoạn gần đây.

Ai Cập có thể sắp đối mặt làn sóng thứ 5 của dịch Covid-19

Ai Cập có thể sắp đối mặt làn sóng thứ 5 của dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Ai Cập ngày 13/11 cho biết, nước này có thể sắp đối mặt với làn sóng thứ năm của đại dịch Covid-19 khi số ca mắc gia tăng trong giai đoạn gần đây.

Ai Cập bắt buộc nhân viên nhà nước tiêm ngừa Covid-19
Ai Cập bắt buộc nhân viên nhà nước tiêm ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 19/10, chính phủ Ai Cập đã ban hành quy định cấm các nhân viên đến công sở, trừ khi xác nhận họ đã được tiêm chủng phòng Covid-19. Còn tại Australia, tỷ lệ tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 đạt 70%.

Ai Cập bắt buộc nhân viên nhà nước tiêm ngừa Covid-19

Ai Cập bắt buộc nhân viên nhà nước tiêm ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 19/10, chính phủ Ai Cập đã ban hành quy định cấm các nhân viên đến công sở, trừ khi xác nhận họ đã được tiêm chủng phòng Covid-19. Còn tại Australia, tỷ lệ tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 đạt 70%.

Ai Cập đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19
Ai Cập đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Ai Cập đã thực hiện một số biện pháp để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 và đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine.

Ai Cập đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19

Ai Cập đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Ai Cập đã thực hiện một số biện pháp để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19 và đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine.