Ai Cập: phe Hồi giáo tiếp tục biểu tình

VOV.VN - Các cuộc biểu tình ngày 27/9 của phe Hồi giáo thêm một lần nữa không đạt được mục tiêu "triệu người" như kỳ vọng.

Tiếp tục chiến dịch biểu tình chống Chính quyền mới tại Ai Cập, hôm qua (27/9), các lực lượng Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị truất quyền Mohamed Mursi phát động nhiều cuộc biểu tình mới thuộc tuần lễ biểu tình mang tên "Thanh niên là trụ cột của Cách mạng".

Tuy nhiên, cũng như hầu hết các cuộc biểu tình chống Chính quyền thời gian qua, các cuộc biểu tình ngày 27/9 của phe Hồi giáo thêm một lần nữa không đạt được mục tiêu "triệu người" như kỳ vọng.

Các cuộc biểu tình như thế này không mang lại nhiều hy vọng cho Anh em Hồi giáo (Ảnh:AP)


Theo truyền hình Aljazera, biểu tình của phe Hồi giáo đã diễn ra tại hầu hết các địa phương của Ai Cập, trong đó có thủ đô Cairo, thành phố cảng Alexandria cùng nhiều thành phố lớn khác.

Tại thủ đô Cairo, biểu tình diễn ra tại nhiều quận và khu vực đông dân cư như Nasr City, Ma'adi, Helwan, Ain Shams, Shoubra, Saida Zainab, Mohadessin, Kerdasa, Giza với hàng ngàn người tham gia. Phần lớn các cuộc biểu tình bắt đầu sau giờ cầu kinh buổi trưa vào kéo dài tới tối 27/9, khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực. Tuy nhiên, một số cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tới giữa đêm qua, bất chấp lệnh giới nghiêm.

Hàng chục cuộc biểu tình của phe Hồi giáo cũng được Aljazera ghi nhận diễn ra cùng ngày tại thành phố Alexandria và nhiều địa phương khác thuộc cả 3 miền bắc, trung và nam Ai Cập.

Tuy nhiên, theo đánh giá của truyền thông Ai Cập, số lượng các cuộc biểu tình và số người tham gia các cuộc biểu tình của phe Hồi giáo thời gian qua đã giảm mạnh, do vấp phải sự phản đối của dân chúng. Cả 4 chiến dịch biểu tình triệu người gần đây nhất mà phe Hồi giáo phát động, đều không đạt được mục tiêu đề ra. Hơn thế, các cuộc biểu tình còn liên tiếp bị cư dân địa phương xua đuổi, thậm chí là tấn công, nên không thể lan rộng và kéo dài.

Trên bình diện chính trị, Cố vấn phụ trách Chính trị và Chiến lược của Tổng thống lâm thời Ai Cập, Mustafa Hogazy nói rằng, cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập có thể được tổ chức vào tháng 4 năm sau và cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tiến hành ngay sau đó, tức vào khoảng mùa hè cùng năm.

Trả lời phỏng vấn truyền hình CNN của Mỹ, ông Hogazy khẳng định, mọi lực lượng chính trị tại Ai Cập đều được hoan nghênh tham gia tiến trình thúc đẩy dân chủ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập lại tổ chức tấn công tay súng Hồi giáo cực đoan
Ai Cập lại tổ chức tấn công tay súng Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Giới chức Ai Cập khẳng định đây là cuộc đột kích “sào huyệt của bọn tội phạm và khủng bố”.

Ai Cập lại tổ chức tấn công tay súng Hồi giáo cực đoan

Ai Cập lại tổ chức tấn công tay súng Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Giới chức Ai Cập khẳng định đây là cuộc đột kích “sào huyệt của bọn tội phạm và khủng bố”.

Ai Cập: tái diễn biểu tình của phe Hồi giáo
Ai Cập: tái diễn biểu tình của phe Hồi giáo

VOV.VN -Tại một số địa phương, đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình với cư dân địa phương.

Ai Cập: tái diễn biểu tình của phe Hồi giáo

Ai Cập: tái diễn biểu tình của phe Hồi giáo

VOV.VN -Tại một số địa phương, đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình với cư dân địa phương.

Ai Cập cấm mọi hoạt động của Anh em Hồi giáo
Ai Cập cấm mọi hoạt động của Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Dư luận Ai Cập ủng hộ mạnh mẽ phán quyết của tòa án đối với Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ai Cập cấm mọi hoạt động của Anh em Hồi giáo

Ai Cập cấm mọi hoạt động của Anh em Hồi giáo

VOV.VN - Dư luận Ai Cập ủng hộ mạnh mẽ phán quyết của tòa án đối với Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Ai Cập dự kiến thông qua Hiến pháp mới cuối năm nay
Ai Cập dự kiến thông qua Hiến pháp mới cuối năm nay

VOV.VN - Dự thảo Hiến pháp mới của Ai Cập nhiều khả năng sẽ hoàn tất trong tháng 11 tới.

Ai Cập dự kiến thông qua Hiến pháp mới cuối năm nay

Ai Cập dự kiến thông qua Hiến pháp mới cuối năm nay

VOV.VN - Dự thảo Hiến pháp mới của Ai Cập nhiều khả năng sẽ hoàn tất trong tháng 11 tới.

Chính phủ Ai Cập hoãn giải thể tổ chức Anh em Hồi giáo
Chính phủ Ai Cập hoãn giải thể tổ chức Anh em Hồi giáo

Tòa án Cairo về các vấn đề khẩn cấp đã ra lệnh cấm mọi hoạt động của tổ chức này và yêu cầu đóng băng tài sản.

Chính phủ Ai Cập hoãn giải thể tổ chức Anh em Hồi giáo

Chính phủ Ai Cập hoãn giải thể tổ chức Anh em Hồi giáo

Tòa án Cairo về các vấn đề khẩn cấp đã ra lệnh cấm mọi hoạt động của tổ chức này và yêu cầu đóng băng tài sản.

Ai Cập đóng cửa tòa báo của Phong trào Anh em Hồi giáo
Ai Cập đóng cửa tòa báo của Phong trào Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Động thái này diễn ra sau khi một tòa án Ai Cập phán quyết cấm hoạt động và tịch thu tài sản của phong trào Anh em Hồi giáo.

Ai Cập đóng cửa tòa báo của Phong trào Anh em Hồi giáo

Ai Cập đóng cửa tòa báo của Phong trào Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Động thái này diễn ra sau khi một tòa án Ai Cập phán quyết cấm hoạt động và tịch thu tài sản của phong trào Anh em Hồi giáo.

Ai Cập tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố sắp kết thúc
Ai Cập tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố sắp kết thúc

VOV.VN - Tướng Hani Abdul Latif khẳng định: Chính quyền sẽ sớm thông báo việc không còn các phần tử khủng bố trên lãnh thổ Ai Cập.

Ai Cập tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố sắp kết thúc

Ai Cập tuyên bố cuộc chiến chống khủng bố sắp kết thúc

VOV.VN - Tướng Hani Abdul Latif khẳng định: Chính quyền sẽ sớm thông báo việc không còn các phần tử khủng bố trên lãnh thổ Ai Cập.