Ai Cập tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Sinai

VOV.VN -  Ai Cập hôm qua (24/10) tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng tại khu vực phía bắc bán đảo Sinai. 

Hội đồng Quốc phòng quốc gia cũng áp đặt lệnh giới nghiêm 3 giờ bắt đầu từ hôm nay (25/10) tại những khu vực gần biên giới của Ai Cập với Israel và Dải Gaza.

Hội đồng Quốc phòng quốc gia Ai Cập họp (Ảnh: AP)
Quyết định này được đưa ra sau một vụ đánh bom xe liều chết làm ít nhất 30 binh lính thiệt mạng. Đây là những vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất trên bán đảo Sinai nhiều tháng qua.

Kênh truyền hình nhà nước cũng thông báo đóng cửa cửa khẩu Rafah với Dải Gaza. Sắc lệnh của Tổng thống nêu rõ, quân đội và cảnh sát sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để đối phó với mối nguy hiểm của chủ nghĩa khủng bố, đảm bảo an ninh cho khu vực cũng như bảo vệ dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel cho phép Ai Cập tăng cường lực lượng tại Sinai
Israel cho phép Ai Cập tăng cường lực lượng tại Sinai

(VOV) -Việc tăng cường lực lượng nhằm chống lại các phiến quân Hồi giáo trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực này.

Israel cho phép Ai Cập tăng cường lực lượng tại Sinai

Israel cho phép Ai Cập tăng cường lực lượng tại Sinai

(VOV) -Việc tăng cường lực lượng nhằm chống lại các phiến quân Hồi giáo trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực này.

Đức cảnh báo đi lại tới bán đảo Sinai của Ai Cập
Đức cảnh báo đi lại tới bán đảo Sinai của Ai Cập

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Đức, những công dân nước này đang du lịch tại Sinai cần liên lạc với đại lý du lịch để sớm rời khu vực này.

Đức cảnh báo đi lại tới bán đảo Sinai của Ai Cập

Đức cảnh báo đi lại tới bán đảo Sinai của Ai Cập

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Đức, những công dân nước này đang du lịch tại Sinai cần liên lạc với đại lý du lịch để sớm rời khu vực này.

Ai Cập truy quét phiến quân Hồi giáo trên Bán đảo Sinai
Ai Cập truy quét phiến quân Hồi giáo trên Bán đảo Sinai

VOV.VN -2.500 binh sĩ và cảnh sát Ai Cập đã tấn công vào 12 ngôi làng tại thành phố Sheikh Zuwaid tại Bắc Sinai, giáp với biên giới Israel.

Ai Cập truy quét phiến quân Hồi giáo trên Bán đảo Sinai

Ai Cập truy quét phiến quân Hồi giáo trên Bán đảo Sinai

VOV.VN -2.500 binh sĩ và cảnh sát Ai Cập đã tấn công vào 12 ngôi làng tại thành phố Sheikh Zuwaid tại Bắc Sinai, giáp với biên giới Israel.

Tấn công đẫm máu tại Sinai, Ai Cập, 10 binh sĩ thiệt mạng
Tấn công đẫm máu tại Sinai, Ai Cập, 10 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Theo cảnh sát địa phương, số người thiệt mạng có thể còn tăng.

Tấn công đẫm máu tại Sinai, Ai Cập, 10 binh sĩ thiệt mạng

Tấn công đẫm máu tại Sinai, Ai Cập, 10 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Theo cảnh sát địa phương, số người thiệt mạng có thể còn tăng.

Ai Cập tiêu diệt 15 phần tử khủng bố nguy hiểm tại Sinai
Ai Cập tiêu diệt 15 phần tử khủng bố nguy hiểm tại Sinai

VOV.VN - Ngoài 15 tay súng bị tiêu diệt, lực lượng an ninh Ai Cập còn bắt giữ 25 phần tử khác và thu giữ nhiều loại vũ khí, đạn dược.

Ai Cập tiêu diệt 15 phần tử khủng bố nguy hiểm tại Sinai

Ai Cập tiêu diệt 15 phần tử khủng bố nguy hiểm tại Sinai

VOV.VN - Ngoài 15 tay súng bị tiêu diệt, lực lượng an ninh Ai Cập còn bắt giữ 25 phần tử khác và thu giữ nhiều loại vũ khí, đạn dược.

Ai Cập thắt chặt an ninh trên bán đảo Sinai
Ai Cập thắt chặt an ninh trên bán đảo Sinai

VOV.VN - Quân đội Ai cập cuối tuần qua cũng tiến hành các đợt truy quét lớn nhằm vào các nhóm vũ trang trên bán đảo Sinai.

Ai Cập thắt chặt an ninh trên bán đảo Sinai

Ai Cập thắt chặt an ninh trên bán đảo Sinai

VOV.VN - Quân đội Ai cập cuối tuần qua cũng tiến hành các đợt truy quét lớn nhằm vào các nhóm vũ trang trên bán đảo Sinai.

Ai Cập tiêu diệt 11 phần tử vũ trang nguy hiểm  ở Sinai
Ai Cập tiêu diệt 11 phần tử vũ trang nguy hiểm ở Sinai

VOV.VN -Trong số những kẻ bị quân đoàn dã chiến số 2 bắt giữ có 7 phần tử người nước ngoài, gồm 6 người Palestine và một người Jordan.

Ai Cập tiêu diệt 11 phần tử vũ trang nguy hiểm  ở Sinai

Ai Cập tiêu diệt 11 phần tử vũ trang nguy hiểm ở Sinai

VOV.VN -Trong số những kẻ bị quân đoàn dã chiến số 2 bắt giữ có 7 phần tử người nước ngoài, gồm 6 người Palestine và một người Jordan.