Ai Cập và Ethiopia căng thẳng vì nguồn nước sông Nile

Ai Cập khẳng định không muốn lựa chọn chiến tranh vì nguồn nước sông Nile. Chính sách mà Ai Cập lựa chọn là đối thoại, đàm phán và hợp tác theo luật quốc tế và quyền của các nước.  

Tuyên bố này được đưa sau thông báo của Thủ tướng Ethiopia Meles Zenawi trên Reuters rằng Ai Cập không thể chiến thắng trong cuộc chiến với Ethiopia về quyền khai thác nguồn nước sông Nile và tuyên bố rằng Ai Cập đã ủng hộ các nhóm nổi dậy nhằm gây mất ổn định ở Ethiopia.

Sông Nile chảy qua Ai Cập (Ảnh:internet)

Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit phát biểu với báo chí khi đang ở thăm Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) rằng Ai Cập không tìm kiếm chiến tranh và sẽ không có chiến tranh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Hossam Zaki bày tỏ sự ngạc nhiên về nhật xét của Thủ tướng Ethiopia. Ông Zaki lên án cáo buộc vô căn cứ của Thủ tướng Zenawi. Ông này cũng nhấn mạnh Ai Cập luôn mong muốn hỗ chợ cho Ethiopia ổn định và chống lại các nhóm nổi dậy.

Các nước lưu vực sông Nile trong thập kỷ qua vẫn tiến hành các cuộc đàm phán để giải quyết chanh trấp về chia sẻ nguồn nước con sông này. Theo công ước trước đó, Ai Cập được phép khai thác 55,5 tỷ m3 nước mỗi năm./.                                                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên