Ai sẽ thay thế vị trí của bà Kamala Harris ở Thượng viện Mỹ?

VOV.VN - Với việc bà Kamala trở thành Phó Tổng thống đắc cử của Mỹ, vị trí của bà tại Thượng viện sẽ do người khác đảm nhiệm.

Theo luật của bang California, Thống đốc Gavin Newsom (đảng Dân chủ) có toàn quyền chỉ định người sẽ thay thế bà Harris. Người được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nhiệm kỳ của bà Harris tới năm 2022 và sau đó người này có thể ra tranh cử để có một nhiệm kỳ trọn vẹn của chính mình.

Dưới đây là những ứng viên tiềm năng có thể thay thế bà Harris:

- Hạ nghị sỹ Karen Bass

- Tổng chưởng lý California Xavier Becerra

- Thị trưởng San Francisco London Breed

- Phó Thống đốc Eleni Kounalakis

- Người đứng đầu cơ quan bầu cử bang Alex Padilla

- Hạ nghị sỹ Katie Porter

- Hạ nghị sỹ Adam Schiff.

Năm 2016, bà Kamala Harris trở thành phụ nữ da màu thứ hai được bầu làm Thượng nghị sĩ Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kamala Harris – Nữ “phó tướng” của ông Joe Biden làm nên lịch sử
Kamala Harris – Nữ “phó tướng” của ông Joe Biden làm nên lịch sử

VOV.VN - CNN ngày 8/11 đưa tin ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã làm nên lịch sử, trở thành người phụ nữ, người da màu và người gốc Nam Á đầu tiên đắc cử chức Phó Tổng thống Mỹ.

Kamala Harris – Nữ “phó tướng” của ông Joe Biden làm nên lịch sử

Kamala Harris – Nữ “phó tướng” của ông Joe Biden làm nên lịch sử

VOV.VN - CNN ngày 8/11 đưa tin ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã làm nên lịch sử, trở thành người phụ nữ, người da màu và người gốc Nam Á đầu tiên đắc cử chức Phó Tổng thống Mỹ.

Ông Biden: Đây là thời điểm để nước Mỹ hàn gắn vết thương
Ông Biden: Đây là thời điểm để nước Mỹ hàn gắn vết thương

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden và "phó tướng" Kamala Harris có phát biểu trước người dân Mỹ vào lúc 8h30 sáng nay (giờ Việt Nam) từ Wilmington, Delaware.

Ông Biden: Đây là thời điểm để nước Mỹ hàn gắn vết thương

Ông Biden: Đây là thời điểm để nước Mỹ hàn gắn vết thương

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden và "phó tướng" Kamala Harris có phát biểu trước người dân Mỹ vào lúc 8h30 sáng nay (giờ Việt Nam) từ Wilmington, Delaware.