Ailen chưa xin bảo lãnh vỡ nợ

Chính phủ Ailen và Ủy ban châu Âu (EC) cũng bác bỏ những đồn đoán về việc Ailen xin bảo lãnh vỡ nợ

>>Khủng hoảng nợ gây khó cho các ngân hàng châu Âu

Chủ tịch Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) Jean - Claude Juncker ngày 12/11 đã khẳng định như vậy giữa lúc có tin đồn rằng Ailen có thể trở thành nước thứ 2 trong khu vực xin viện trợ khẩn cấp từ Liên minh châu Âu (EU), và lãi suất trái phiếu chính phủ của Ailen tăng vọt khiến dư luận lo ngại nước này sẽ lún sâu vào nợ nần.

Chủ tịch Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) Jean - Claude Juncker

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Luxembourg, ông Juncker nói rõ, nếu xin bảo lãnh vỡ nợ, Ailen sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Quỹ ổn định tài chính châu Âu (EFSF), được thành lập từ tháng 5 vừa qua để bảo vệ các nước thành viên Eurozone đang nợ chồng chất.

Ông Juncker cũng thừa nhận, các cuộc đàm phán sơ bộ về bảo lãnh vỡ nợ cho Ailen phải được giữ kín theo quy định của EU.

Tin đồn về Ailen vỡ nợ càng rộ lên sau khi Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Anh ra tuyên bố chung khẳng định việc EU áp dụng cơ chế mới giúp các nước thành viên cơ cấu lại nợ sẽ không tác động đến những người giữ trái phiếu chính phủ bằng đồng euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên