Tình trạng lây nhiễm Covid-19 tập thể tại Nhật Bản ngày càng gia tăng

VOV.VN - Trong những ngày này, số ca mắc Covid-19 mới đang gia tăng chóng mặt tại một số địa phương của Nhật Bản. Một trong những nguyên nhân chính là do tình trạng lây nhiễm tập thể gia tăng.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, trong 1 tuần vừa qua có đến 130 tụ điểm lây nhiễm tập thể, tăng 20 tụ điểm so với 1 tuần trước đó. Do vậy, Bộ Y tế và Lao động đã phải đưa ra cảnh báo trên toàn quốc.

Nơi lây nhiễm tập thể nhiều nhất vẫn là nhà hàng, quán bar, sau đó là cơ sở phúc lợi như nhà dưỡng lão, cơ quan, xí nghiệp và cơ sở y tế. Các trường học cũng nằm trong danh sách nơi  lây nhiễm cao. Hiện Bộ Y tế và Lao động đã cử các đoàn chuyên gia tới các khu vực có nhiều tụ điểm lây nhiễm nhằm đối phó với dịch bệnh.

Trong khi đó, ngoài Tokyo, các địa phương như Hokkaido, Aichi… số ca mắc mới ngày càng tăng. Sáng nay (16/11), trong một cuộc họp tại thành phố Sapporo thuộc tỉnh Hokkaido, chính quyền và người dân đã thống nhất xem xét việc ra lệnh hạn chế đi lại, ra ngoài. Tỉnh Aichi cũng nâng mức cảnh báo lên mức 4.

Hôm nay (16/11), Tokyo ghi nhận thêm 180 ca mắc mới và là ngày thứ 9 liên tiếp số ca mắc ở mức 3 con số. Số người nhiễm mới vẫn tập trung ở người trẻ có độ tuổi từ 20-40.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Suga Yoshihide đã cảnh báo nguy cơ lây lan có khuynh hướng gia tăng, đặc biệt tại các khu vực như Hokkaido, Tokyo, Osaka, Aichi… Đây có thể coi là làn sóng thứ 3 tại Nhật Bản. Ông kêu gọi các địa phương đồng thời tăng cường hợp tác lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch, cần phải thực hiện các biện pháp triệt để bao gồm nâng mức cảnh báo cao nhất, tránh tiếp xúc gần, và đeo khẩu trang… nhằm ngăn chặn lây lan.

Thủ tướng cũng cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức trong công tác chống dịch, cụ thể sẽ thiết lập đến khoảng 24.000 cơ sở y tế trên toàn quốc có chức năng xét nghiệm, cử chuyên gia tới khu vực có lây nhiễm tập thể nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổn thương đa tạng ở các bệnh nhân Covid-19 kéo dài
Tổn thương đa tạng ở các bệnh nhân Covid-19 kéo dài

VOV.VN - Các nghiên cứu mới đây ở Anh cho thấy những người mắc bệnh Covid-19 trong thời gian dài thì sau đó sẽ bộc lộ các triệu chứng tổn thương đa tạng...

Tổn thương đa tạng ở các bệnh nhân Covid-19 kéo dài

Tổn thương đa tạng ở các bệnh nhân Covid-19 kéo dài

VOV.VN - Các nghiên cứu mới đây ở Anh cho thấy những người mắc bệnh Covid-19 trong thời gian dài thì sau đó sẽ bộc lộ các triệu chứng tổn thương đa tạng...

Venezuela mua hơn 10 triệu liều vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga
Venezuela mua hơn 10 triệu liều vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (15/11) cho biết, nước này sẽ nhận hơn 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V trong quý I/2021.

Venezuela mua hơn 10 triệu liều vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga

Venezuela mua hơn 10 triệu liều vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua (15/11) cho biết, nước này sẽ nhận hơn 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 Sputnik V trong quý I/2021.

Trung Quốc có thêm vaccine Covid-19 thử nghiệm giai đoạn III
Trung Quốc có thêm vaccine Covid-19 thử nghiệm giai đoạn III

VOV.VN - Trung Quốc lại có thêm một loại vaccine Covid-19 bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III và quốc gia được chọn tiến hành thử nghiệm là Uzbekistan

Trung Quốc có thêm vaccine Covid-19 thử nghiệm giai đoạn III

Trung Quốc có thêm vaccine Covid-19 thử nghiệm giai đoạn III

VOV.VN - Trung Quốc lại có thêm một loại vaccine Covid-19 bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III và quốc gia được chọn tiến hành thử nghiệm là Uzbekistan