Ấn Độ: 12 người chết, 20 người bị thương do xe buýt bị mất lái

VOV.VN - Trong số những người bị thương, nhiều người trong tình trạng nguy kịch. 

Ngày 28/2, ít nhất 12 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong một tai nạn trên một tuyến đường cao tốc ở bang Uttah Pradesh miền Bắc Ấn Độ. 

Truyền thông địa phương cho biết, tai nạn xảu ra khi chiếc xe buýt chở 97 hành khách đang trên đường tới quận Barely bất ngờ bị mất lái rồi rơi xuống mương. Hậu quả là 12 người thiệt mạng tại hiện trường.

Trong số những người bị thương, nhiều người trong tình trạng nguy kịch. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó 2 ngày, tại một khu vực ở miển Bắc nước này cũng xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng giữa hai đoàn tàu, khiến ít nhất 40 người chết và 150 người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên