Ấn Độ: Bạo lực tại Srinagar sau lễ hội tôn giáo

Người phát ngôn cảnh sát Srinagar cho rằng, lực lượng ly khai đã sử dụng những kẻ côn đồ để ép buộc người dân biểu tình, phá hoại lễ Eid-ul-Fitr

Ngày 11/9, một vụ bạo lực đã xảy ra vào thời điểm diễn ra lễ hội Eid-ul-Fitr - lễ chấm dứt tháng Ramadan của người Hồi giáo, tại thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của bang Jammu và Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ.

Hàng nghìn người đã tập trung ở Quảng trường Đỏ ở trung tâm thành phố Srinagar biểu tình.

Một người biểu tình nói: “Điều duy nhất chúng tôi muốn đem đến cho mọi người và cầu nguyện thánh Ala là hòa bình cho Kashmir. Người Hồi giáo muốn hòa bình và thậm chí cả đạo Hồi cũng ủng hộ hòa bình. Chúng tôi không muốn bất kỳ bạo lực nào tại Kashmir”.

Tuy nhiên, không giống như những gì mà người biểu tình này tuyên bố, đám đông đã xông vào đốt trụ sở Văn phòng Kỹ sư Trưởng của Sở Phát triển Năng lượng thành phố. Hỏa hoạn sau đó đã lan nhanh sang trụ sở Cảnh sát chống tội phạm hình sự. Cảnh sát được lệnh chỉ bắn chỉ thiên để giải tán đám đông.

Người phát ngôn cảnh sát Srinagar cho rằng, lực lượng ly khai đã sử dụng những kẻ côn đồ để ép buộc người dân biểu tình, phá hoại lễ Eid-ul-Fitr. Hiện trật tự đã được lập lại song tình hình tại thành phố vẫn căng thẳng. Đã có 7 người, trong đó có 3 cảnh sát đã bị thương do đụng độ giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên