Ấn Độ bắt bồ câu mang thông điệp đe dọa Thủ tướng Modi

VOV.VN - Ấn Độ vừa bắt giữ một con chim bồ câu mang theo thông điệp đe dọa Thủ tướng nước này Narendra Modi.

"Gián điệp" bồ câu này được cho là đến từ Pakistan, đã bị lực lượng bảo vệ biên giới Ấn Độ tạm giữ tại Bamial ngày 2/10. Cảnh sát Ấn Độ cho biết vấn đề này đang được điều tra làm rõ. 

(hình minh họa: tribune.com.pk).

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh leo thang căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan tới vụ sát hại 19 binh sĩ Ấn Độ đồn trú ở khu vực Kashmir mới đây.

Do căng thẳng với Ấn Độ, hôm 30/9 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pakistan thông báo nước này đã hoãn tổ chức Hội nghị cấp cao Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC), dự kiến diễn ra tại thủ đô Islamabad vào tháng 11 tới.

Động thái của Pakistan diễn ra sau khi Ấn Độ tuyên bố sẽ không tham dự hội nghị vì những căng thẳng giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động “Chim bồ câu hòa bình cho Việt Nam” đầy ý nghĩa tại Ukraine
Hoạt động “Chim bồ câu hòa bình cho Việt Nam” đầy ý nghĩa tại Ukraine

VOV.VN - ĐSQ Việt Nam tại Ukraine phối hợp với Hội Hữu nghị hai nước và Trường PT số 251 đã tổ chức hoạt động “Chim bồ câu vì hòa bình cho Việt Nam”.

Hoạt động “Chim bồ câu hòa bình cho Việt Nam” đầy ý nghĩa tại Ukraine

Hoạt động “Chim bồ câu hòa bình cho Việt Nam” đầy ý nghĩa tại Ukraine

VOV.VN - ĐSQ Việt Nam tại Ukraine phối hợp với Hội Hữu nghị hai nước và Trường PT số 251 đã tổ chức hoạt động “Chim bồ câu vì hòa bình cho Việt Nam”.

Tấn công khủng bố nhằm vào doanh trại quân đội của Ấn Độ
Tấn công khủng bố nhằm vào doanh trại quân đội của Ấn Độ

VOV.VN - Ít nhất hai binh sỹ Ấn Độ đã bị thương trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào một doanh trại quân đội ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào tối 2/10.

Tấn công khủng bố nhằm vào doanh trại quân đội của Ấn Độ

Tấn công khủng bố nhằm vào doanh trại quân đội của Ấn Độ

VOV.VN - Ít nhất hai binh sỹ Ấn Độ đã bị thương trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào một doanh trại quân đội ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào tối 2/10.

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?
Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?

VOV.VN- Chuyến công du Nga của Thủ tướng Ấn Độ Modi được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy việc chốt thương vụ Ấn Độ mua hệ thống tên lửa S-400 tối tân của Nga.

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?

Thủ tướng Ấn Độ Modi thăm Nga: Có thể chốt thương vụ S-400?

VOV.VN- Chuyến công du Nga của Thủ tướng Ấn Độ Modi được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy việc chốt thương vụ Ấn Độ mua hệ thống tên lửa S-400 tối tân của Nga.

Paskistan tố Ấn Độ “vô cớ” nã pháo vào khu vực biên giới
Paskistan tố Ấn Độ “vô cớ” nã pháo vào khu vực biên giới

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ ngày 29/9 đã tiến hành một đợt nã pháo dữ dội dọc biên giới với Pakistan tại Kashmir.

Paskistan tố Ấn Độ “vô cớ” nã pháo vào khu vực biên giới

Paskistan tố Ấn Độ “vô cớ” nã pháo vào khu vực biên giới

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ ngày 29/9 đã tiến hành một đợt nã pháo dữ dội dọc biên giới với Pakistan tại Kashmir.