Ấn Độ bắt giữ hiệu trưởng trường xảy ra ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Bà Hiệu trưởng không ra đầu thủ mà bỏ trốn khỏi địa phương sau khi xảy ra vụ việc.

Ngày 24/7, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ bà Meena Devi, Hiệu trưởng trường tiểu học ở quận Saran, bang Bihar, miền Đông nước này, để phục vụ công tác điều tra sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 23 học sinh trường này tử vong và khoảng 25 em đang phải điều trị tại bệnh viện.

Học sinh Ấn Độ xếp hàng chờ nhận bữa ăn giữa ngày tại một trường tiểu học của chính phủ ở ngoại ô Hyderabad (Ảnh: Press TV)

Bà Meena Devi đã bị bắt giữ sau hơn 1 tuần trốn khỏi địa phương sau khi xảy ra vụ việc trên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Giám đốc cảnh sát bang Bihar Abhayanand cho biết: “Chúng tôi đã bắt giữ bà Meena Devi. Bà ấy không ra đầu thú. Hiện các nhân viên điều tra đang lấy lời khai của bà Meena Devi. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết khi có kết quả điều tra”.

Các em học sinh ở trường tiểu học này, trong độ tuổi từ 4 - 12, đã tử vong sau khi ăn một bữa trưa miễn phí tại trường học hôm 16/7. Điều tra cho thấy dầu ăn được sử dụng để chế biến các món ăn có chứa thuốc trừ sâu với liều lượng mạnh gấp 5 lần so với các loại thuốc trừ sâu bán trên thị trường.

Chương trình bữa trưa miễn phí được thực hiện trên toàn Ấn Độ đối với khoảng 120 triệu học sinh và được xem là chương trình bữa ăn trong trường học có quy mô lớn nhất trên toàn thế giới.

Các nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cho rằng chương trình bữa trưa miễn phí sẽ giúp thu hút nhiều trẻ em tới trường hơn. Song, trên thực tế, trẻ em lại thường bị ngộ độc thực phẩm do chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm kém./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số học sinh chết do ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ tăng lên 25
Số học sinh chết do ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ tăng lên 25

(VOV) - Lại có thông tin cho rằng dầu ăn bẩn có thể là nguyên nhân của vụ ngộ độc nghiêm trọng này.

Số học sinh chết do ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ tăng lên 25

Số học sinh chết do ngộ độc thực phẩm ở Ấn Độ tăng lên 25

(VOV) - Lại có thông tin cho rằng dầu ăn bẩn có thể là nguyên nhân của vụ ngộ độc nghiêm trọng này.

Ấn Độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm
Ấn Độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

(VOV) - Chính phủ nước này đã thành lập ủy ban xem xét quy trình thực hiện bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh. 

Ấn Độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

Ấn Độ điều tra vụ ngộ độc thực phẩm

(VOV) - Chính phủ nước này đã thành lập ủy ban xem xét quy trình thực hiện bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh. 

Tìm thấy chất độc làm chết 23 trẻ em Ấn Độ
Tìm thấy chất độc làm chết 23 trẻ em Ấn Độ

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ xác nhận rằng, có thuốc trừ sâu trong thức ăn cướp đi sinh mạng của 23 trẻ em ở bang Bihar, miền đông nước này.

Tìm thấy chất độc làm chết 23 trẻ em Ấn Độ

Tìm thấy chất độc làm chết 23 trẻ em Ấn Độ

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ xác nhận rằng, có thuốc trừ sâu trong thức ăn cướp đi sinh mạng của 23 trẻ em ở bang Bihar, miền đông nước này.

22 học sinh Ấn Độ chết do thức ăn bị nhiễm phốt pho
22 học sinh Ấn Độ chết do thức ăn bị nhiễm phốt pho

(VOV) - Nhà chức trách Ấn Độ đang điều tra liệu phốt pho có trong thức ăn là do vô tình hay cố ý.

22 học sinh Ấn Độ chết do thức ăn bị nhiễm phốt pho

22 học sinh Ấn Độ chết do thức ăn bị nhiễm phốt pho

(VOV) - Nhà chức trách Ấn Độ đang điều tra liệu phốt pho có trong thức ăn là do vô tình hay cố ý.

20 học sinh Ấn Độ chết vì bữa ăn miễn phí
20 học sinh Ấn Độ chết vì bữa ăn miễn phí

(VOV) - Một thẩm phán khu vực cho biết những học sinh này đã ăn quá nhiều chất độc khiến bác sĩ phải bó tay.

20 học sinh Ấn Độ chết vì bữa ăn miễn phí

20 học sinh Ấn Độ chết vì bữa ăn miễn phí

(VOV) - Một thẩm phán khu vực cho biết những học sinh này đã ăn quá nhiều chất độc khiến bác sĩ phải bó tay.