Ấn Độ cảnh báo Pakistan về cái giá phải trả nếu tiếp tục khiêu khích

VOV.VN - Ngày 9/10 nhà chức trách Ấn Độ đã cho triệu Phó Đại sứ Pakistan tại Ấn Độ để phản đối tình trạng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir.

Quan hệ Ấn Độ-Pakistan vẫn căng thẳng cả trên thực địa lẫn trên chính trường, khi giao tranh tiếp diễn dọc đường Biên giới quốc tế (IB) cũng như Ranh giới kiểm soát (LoC) trên khu vực tranh chấp Kashmir, trong khi đó hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và triển khai các biện pháp phản đối thông qua kênh ngoại giao.

Các nguồn tin cho biết rạng sáng 9/10, binh sĩ Pakistan và Ấn Độ tiếp tục đấu súng khiến nhiều người thương vong do đạn pháo của Pakistan bắn vào Samba thuộc khu vực Jammu. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley đã cảnh báo Pakistan phải ngừng ngay hành động bắn phá "đầy khiêu khích" ở Kashmir, nếu không, Ấn Độ sẽ tiếp tục chiến đấu. 

Một ngôi nhà ở khu vực biên giới Kashmir đổ nát sau những vụ đấu súng giữa Ấn Độ và Pakistan (ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn báo chí chiều 8/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói rằng “mọi việc sẽ sớm tốt đẹp” nhưng không cho biết làm thế nào để đưa quan hệ Ấn Độ-Pakistan trở lại bình thường.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh cho biết: “Thủ tướng đang theo dõi chặt chẽ bất cứ việc gì xảy ra tại khu vực biên giới Ấn Độ-Pakistan. Tôi không cho rằng Thủ tướng cần phải đưa ra phản ứng của mình bởi quân đội và Lực lượng an ninh biên giới đang đáp trả thích đáng những động thái của phía bên kia. Chúng tôi hoàn toàn không hài lòng trước hành động của Pakistan”.

Theo nguồn tin từ Ấn Độ, ngày 9/10 nhà chức trách Ấn Độ đã cho triệu Phó Đại sứ Pakistan tại Ấn Độ, ông Mansoor Ahmed Khan tới để phản đối về tình trạng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ngày càng tăng dọc đường biên giới giữa hai nước tại khu vực Kashmir trong những ngày qua. Ấn Độ yêu cầu Pakistan phải dừng ngay các vụ tấn công.

Ngay sau đó, Pakistan cũng đã có hành động ngoại giao tương tự đối với Ấn Độ khi triệu Phó Đại sứ JP Singh tại Pakistan đến để trao công hàm phản đối. Pakistan còn gửi thư phản đối Ấn Độ lên Nhóm quan sát viên quân sự Liên hợp quốc (UNMOGIP). Trước đó, Bộ Ngoại giao Pakistan từng tuyên bố sẽ tiến hành họp khẩn nhằm thảo luận về sự gia tăng căng thẳng tại biên giới hai nước.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang kể từ hồi đầu tháng này, khi quân đội hai nước nổ súng và nã pháo vào vị trí của nhau dọc các đường ranh giới kiểm soát ở Kashmir. Ấn Độ cho biết sẽ không đối thoại với Pakistan cho tới khi Pakistan chấm dứt các vụ pháo kích, đồng thời cảnh báo Pakistan về các hậu quả nghiêm trọng nếu để bạo lực tiếp diễn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giẫm đạp kinh hoàng tại Ấn Độ, ít nhất 32 người thiệt mạng
Giẫm đạp kinh hoàng tại Ấn Độ, ít nhất 32 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại lễ hội của người Hindu xảy ra ngày 3/10 ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ.

Giẫm đạp kinh hoàng tại Ấn Độ, ít nhất 32 người thiệt mạng

Giẫm đạp kinh hoàng tại Ấn Độ, ít nhất 32 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp tại lễ hội của người Hindu xảy ra ngày 3/10 ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ.

Taliban ở Pakistan khẳng định đã gửi quân tăng cường cho IS
Taliban ở Pakistan khẳng định đã gửi quân tăng cường cho IS

VOV.VN - Taliban khẳng định đã cử khoảng 1.000 đến 1.500 tay súng đến Trung Đông và sẽ tiếp tục tăng thêm các tay súng chiến đấu cho IS.

Taliban ở Pakistan khẳng định đã gửi quân tăng cường cho IS

Taliban ở Pakistan khẳng định đã gửi quân tăng cường cho IS

VOV.VN - Taliban khẳng định đã cử khoảng 1.000 đến 1.500 tay súng đến Trung Đông và sẽ tiếp tục tăng thêm các tay súng chiến đấu cho IS.

Mỹ và Ấn Độ thảo luận chống khủng bố
Mỹ và Ấn Độ thảo luận chống khủng bố

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua thảo luận về cuộc chiến chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ và Ấn Độ thảo luận chống khủng bố

Mỹ và Ấn Độ thảo luận chống khủng bố

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua thảo luận về cuộc chiến chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo.

Ấn Độ-Pakistan tiếp tục giao tranh khiến 23 người thương vong
Ấn Độ-Pakistan tiếp tục giao tranh khiến 23 người thương vong

VOV.VN - Đêm 7/10, quân đội 2 bên tiếp tục đọ súng làm 1 người Pakistan thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Ấn Độ-Pakistan tiếp tục giao tranh khiến 23 người thương vong

Ấn Độ-Pakistan tiếp tục giao tranh khiến 23 người thương vong

VOV.VN - Đêm 7/10, quân đội 2 bên tiếp tục đọ súng làm 1 người Pakistan thiệt mạng và 22 người khác bị thương.

Bạo lực bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan, ít nhất 9 người chết
Bạo lực bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan, ít nhất 9 người chết

VOV.VN - Bạo lực vừa bùng phát đã vi phạm nghiêm trọng một hiệp định ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan ký kết năm 2003.

Bạo lực bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan, ít nhất 9 người chết

Bạo lực bùng phát giữa Ấn Độ và Pakistan, ít nhất 9 người chết

VOV.VN - Bạo lực vừa bùng phát đã vi phạm nghiêm trọng một hiệp định ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan ký kết năm 2003.

Pakistan: Đánh bom làm 6 người chết, 9 người bị thương
Pakistan: Đánh bom làm 6 người chết, 9 người bị thương

VOV.VN - Chiếc xe khách này bị cài một khối thuốc nổ từ 4-5kg và được kích nổ từ xa.

Pakistan: Đánh bom làm 6 người chết, 9 người bị thương

Pakistan: Đánh bom làm 6 người chết, 9 người bị thương

VOV.VN - Chiếc xe khách này bị cài một khối thuốc nổ từ 4-5kg và được kích nổ từ xa.