Ấn Độ chủ trì họp cơ chế điều phối ba bên Nga- Ấn Độ- Trung Quốc

VOV.VN - Cuộc họp lần thứ 18 cơ chế điều phối ba bên Nga-Ấn Độ-Trung Quốc (RIC) đã được tổ chức vào ngày 26/11 theo hình thức trực tuyến, do Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar chủ trì.

Cuộc họp cơ chế điều phối 3 bên (RIC) lần này có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Tại cuộc họp, người đứng đầu Bộ ngoại giao của ba nước thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các bên theo cơ chế RIC. Các nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bao gồm việc đối phó với các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố, Hồi giáo cực đoan và buôn bán ma túy.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh cam kết của Ấn Độ trong khuôn khổ cơ chế điều phối ba bên, góp phần đem lại hòa bình, ổn định khu vực và toàn cầu.

Ông Jaishankar cho biết: "Ấn Độ tiếp tục cam kết thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa ba quốc gia lớn nhất trong khu vực Á-Âu theo cơ chế điều phối RIC. Tôi tin rằng sự hợp tác của chúng ta trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và chính trị có thể đóng góp đáng kể vào tăng trưởng toàn cầu, duy trì hòa bình và ổn định".

Bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Afghanistan, Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar cho biết, với tư cách là một quốc gia láng giềng và đối tác lâu đời, Ấn Độ ủng hộ một chính phủ bao trùm và mang tính đại diện tại Afghanistan, đồng thời kêu gọi sự nỗ lực hợp tác trong RIC để đảm việc hỗ trợ nhân đạo đối với người dân Afghanistan mà không bị cản trở hay chính trị hóa.

Đề cập đến Sáng kiến ​​"Vành đai, Con đường" (BRI) của Trung Quốc, Bộ trưởng Jaishankar cho rằng, bất kỳ sáng kiến ​​kết nối nào đều phải mang tính chất tham vấn và minh bạch, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẽ cùng Nga và Ấn Độ hành động một cách cởi mở, đoàn kết, tin cậy và hợp tác theo tinh thần của cơ chế điều phối ba bên (RIC).

Ấn Độ đã tiếp quản vị trí chủ tịch RIC sau cuộc họp cuối cùng của 3 nước diễn ra tại Moscow hồi tháng 9/2020. Sau cuộc họp lần này, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar sẽ chuyển giao quyền chủ tịch RIC cho người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong một năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ ngả về phương Tây chống Trung Quốc, “tiến thoái lưỡng nan” trong quan hệ với Nga
Ấn Độ ngả về phương Tây chống Trung Quốc, “tiến thoái lưỡng nan” trong quan hệ với Nga

VOV.VN - Theo đuổi sự tự trị chiến lược trong quan hệ với nước lớn, Ấn Độ thúc đẩy quan hệ với Nga nhưng việc tham gia vào liên minh phương Tây nhằm chống Trung Quốc lại khiến nước này gặp khó khi cân bằng các mối quan hệ chồng chéo.

Ấn Độ ngả về phương Tây chống Trung Quốc, “tiến thoái lưỡng nan” trong quan hệ với Nga

Ấn Độ ngả về phương Tây chống Trung Quốc, “tiến thoái lưỡng nan” trong quan hệ với Nga

VOV.VN - Theo đuổi sự tự trị chiến lược trong quan hệ với nước lớn, Ấn Độ thúc đẩy quan hệ với Nga nhưng việc tham gia vào liên minh phương Tây nhằm chống Trung Quốc lại khiến nước này gặp khó khi cân bằng các mối quan hệ chồng chéo.

Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc
Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia Kupriyanov nhấn mạnh, Đối thoại 2+2 có thể coi là một công cụ hiệu quả để Nga và Ấn Độ giải quyết những hiểu lầm và hợp tác trong các lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm.

Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc

Nga-Ấn Độ thiết lập cơ chế Đối thoại “2+2”, gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và Trung Quốc

VOV.VN - Chuyên gia Kupriyanov nhấn mạnh, Đối thoại 2+2 có thể coi là một công cụ hiệu quả để Nga và Ấn Độ giải quyết những hiểu lầm và hợp tác trong các lĩnh vực mà cả hai nước cùng quan tâm.