Ấn Độ cứu được 16 người trong thảm họa lũ quét

VOV.VN - Theo thông tin cập nhất mới nhất về vụ lở tuyết gây lũ quét tại bang Uttarakhand, Ấn Độ, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 16 người mắc kẹt bên trong đường hầm tại khu dự án thủy điện Rishi Ganga.

Trước đó, cùng ngày, nguồn tin từ chính quyền địa phương cho biết, khoảng 50 người bị mắc kẹt trong đường hầm này được cho là đã chết. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể.

Bang Uttarakhand ở Himalaya rất hay xảy ra lũ quét và lở đất. Hồi tháng 6/2013, mưa to kỷ lục đã gây ra trận lũ khủng khiếp, khiến 6.000 người thiệt mạng. Thảm họa này được giới truyền thông ví là "sóng thần Himalaya" do dòng lũ từ trên núi chảy xuống kéo theo bùn đá, làm chôn vùi nhà cửa, cuốn đi các tòa nhà, đường xá và cầu cống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ quét do lở tuyết ở Ấn Độ khiến gần 100 người mất tích
Lũ quét do lở tuyết ở Ấn Độ khiến gần 100 người mất tích

VOV.VN - Một vụ lở tuyết đã xảy ra sáng 7/2 tại một sông băng ở bang Uttarakhand, Ấn Độ, gây ra trận lũ quét khiến gần 100 người mất tích.

Lũ quét do lở tuyết ở Ấn Độ khiến gần 100 người mất tích

Lũ quét do lở tuyết ở Ấn Độ khiến gần 100 người mất tích

VOV.VN - Một vụ lở tuyết đã xảy ra sáng 7/2 tại một sông băng ở bang Uttarakhand, Ấn Độ, gây ra trận lũ quét khiến gần 100 người mất tích.

Cảnh báo sớm - giải pháp phi công trình phòng lũ quét, sạt lở
Cảnh báo sớm - giải pháp phi công trình phòng lũ quét, sạt lở

VOV.VN - Cảnh báo sớm là giải pháp phi công trình được xác định là quan trọng nhất nhằm phòng tránh, giảm thảm họa lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo sớm - giải pháp phi công trình phòng lũ quét, sạt lở

Cảnh báo sớm - giải pháp phi công trình phòng lũ quét, sạt lở

VOV.VN - Cảnh báo sớm là giải pháp phi công trình được xác định là quan trọng nhất nhằm phòng tránh, giảm thảm họa lũ quét, sạt lở đất.

Bão số 12: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận
Bão số 12: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận

VOV.VN - Dự báo, đến 7 giờ sáng 10/11, bão số 12 đi vào vùng bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 12: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận

Bão số 12: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận

VOV.VN - Dự báo, đến 7 giờ sáng 10/11, bão số 12 đi vào vùng bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-75km/giờ), giật cấp 11.