Ấn Độ duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá gần 9 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 29/12, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã thông qua loạt đề xuất mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá khoảng 8,8 tỷ USD.

Đây là nỗ lực nhằm tăng cường năng lực răn đe và sức mạnh tác chiến của cả 3 lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân, đồng thời nâng cao năng lực huấn luyện của lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Theo kế hoạch, nhờ gói mua sắm này, Lục quân Ấn Độ sẽ được bổ sung đạn dược cho các trung đoàn pháo binh, radar tầm thấp; đạn tên lửa dẫn đường tầm xa cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt Pinaka (MRLS), cùng hệ thống phát hiện và vô hiệu hóa máy bay không người lái tích hợp Mk-II. Những hạng mục này nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại, trong bối cảnh mối đe dọa từ máy bay không người lái và các phương tiện bay cỡ nhỏ ngày càng gia tăng trên chiến trường.

Đối với Hải quân, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt việc trang bị tàu kéo cỡ lớn, máy bộ đàm tần số cao điều khiển bằng phần mềm đeo vai; đồng thời bổ sung hệ thống máy bay không người lái tầm xa và bay ở độ cao lớn. Các thiết bị này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng bảo đảm an toàn cảng biển, nâng cao năng lực liên lạc tầm xa an toàn, cũng như duy trì hoạt động trinh sát, giám sát liên tục ở khu vực Ấn Độ Dương.

Trong khi đó, Không quân Ấn Độ sẽ được tăng cường đáng kể năng lực tác chiến và huấn luyện thông qua việc mua sắm tên lửa không đối không Astra Mk-II, bộ khí tài dẫn đường tầm xa Xpai – 1000 (SPICE-1000), hệ thống ghi hình tự động cất – hạ cánh và các thiết bị mô phỏng nhiệm vụ đầy đủ cho máy bay chiến đấu Tejas. Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các quyết định này không chỉ giúp lấp đầy những “khoảng trống năng lực” hiện hữu, mà còn nâng cao hiệu quả huấn luyện, bảo đảm an toàn bay và khả năng tấn công chính xác tầm xa.

Đây là quyết định mua sắm quốc phòng quan trọng thứ ba được Ấn Độ phê duyệt chỉ trong 6 tháng cuối năm 2025. Trước đó, vào tháng 8/2025, Ấn Độ đã phê duyệt các thương vụ trị giá khoảng 7,4 tỷ USD, và đến tháng 10 tiếp tục “bật đèn xanh” cho các hợp đồng mua sắm quốc phòng trị giá gần 9 tỷ USD khác. Những động thái liên tiếp này cho thấy quyết tâm của Ấn Độ trong việc đẩy nhanh hiện đại hóa quân đội, sẵn sàng ứng phó với môi trường an ninh khu vực và toàn cầu ngày càng phức tạp.

gan_25.000_cong_dan_an_do_bi_truc_xuat_tren_toan_the_gioi_trong_nam_2025.jpg

Gần 25.000 công dân Ấn Độ bị trục xuất trên toàn thế giới trong năm 2025

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất do Bộ Ngoại giao Ấn Độ báo cáo lên Thượng viện nước này, trong năm 2025 đã có hơn 24.600 công dân Ấn Độ bị trục xuất khỏi 81 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đáng chú ý, Saudi Arabia là quốc gia đứng đầu danh sách với hơn 11.000 trường hợp trục xuất trong vòng 12 tháng qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ lên tiếng về tình trạng bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số ở Bangladesh
Ấn Độ lên tiếng về tình trạng bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số ở Bangladesh

VOV.VN - Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các hành động thù địch và bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số tại Bangladesh trong thời gian qua.

Ấn Độ lên tiếng về tình trạng bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số ở Bangladesh

Ấn Độ lên tiếng về tình trạng bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số ở Bangladesh

VOV.VN - Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các hành động thù địch và bạo lực nhằm vào các nhóm thiểu số tại Bangladesh trong thời gian qua.

Ấn Độ ra mắt cơ sở dữ liệu về tội phạm có tổ chức
Ấn Độ ra mắt cơ sở dữ liệu về tội phạm có tổ chức

VOV.VN - Ngày 26/12, Ấn Độ đã chính thức ra mắt hệ thống “Cơ sở dữ liệu mạng lưới tội phạm có tổ chức” đầu tiên của nước này, nhằm theo dõi các đối tượng tội phạm nguy hiểm và những mối liên hệ với các tổ chức khủng bố.

Ấn Độ ra mắt cơ sở dữ liệu về tội phạm có tổ chức

Ấn Độ ra mắt cơ sở dữ liệu về tội phạm có tổ chức

VOV.VN - Ngày 26/12, Ấn Độ đã chính thức ra mắt hệ thống “Cơ sở dữ liệu mạng lưới tội phạm có tổ chức” đầu tiên của nước này, nhằm theo dõi các đối tượng tội phạm nguy hiểm và những mối liên hệ với các tổ chức khủng bố.

Ấn Độ dừng dịch vụ thị thực tại Bangladesh vì lý do an ninh
Ấn Độ dừng dịch vụ thị thực tại Bangladesh vì lý do an ninh

VOV.VN - Ngày 21/12, Ấn Độ thông báo tạm ngừng cấp thị thực tại Chittagong, thành phố lớn thứ hai của Bangladesh, viện dẫn các lý do an ninh. Động thái mới đặt trong bối cảnh tình hình an ninh tại Bangladesh bất ổn sau các cuộc biểu tình bạo lực liên quan đến cái chết của lãnh đạo thanh niên Sharif Osman Hadi.

Ấn Độ dừng dịch vụ thị thực tại Bangladesh vì lý do an ninh

Ấn Độ dừng dịch vụ thị thực tại Bangladesh vì lý do an ninh

VOV.VN - Ngày 21/12, Ấn Độ thông báo tạm ngừng cấp thị thực tại Chittagong, thành phố lớn thứ hai của Bangladesh, viện dẫn các lý do an ninh. Động thái mới đặt trong bối cảnh tình hình an ninh tại Bangladesh bất ổn sau các cuộc biểu tình bạo lực liên quan đến cái chết của lãnh đạo thanh niên Sharif Osman Hadi.