Ấn Độ giám sát tàu nghiên cứu biển Trung Quốc tại Ấn Độ Dương

VOV.VN - Những năm gần đây, nhiều tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc thường xuyên đi vào vùng biển của Ấn Độ tại Ấn Độ Dương, và được cho là cố gắng tìm kiếm các thông tin nhạy cảm trong lãnh hải của quốc gia Nam Á.

Nhiều tàu Hải quân Ấn Độ đã tham gia vào hoạt động giám sát một tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc, hoạt động trong vùng biển Ấn Độ Dương hồi tháng trước. Những diễn biến này xảy ra vào thời điểm quan hệ Ấn - Trung đang căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ tại Đông Ladakh.

Theo thông tin của phía Ấn Độ, một tàu nghiên cứu biển lớp Yuan Wang đã tiến vào Ấn Độ Dương qua eo biển Malacca trong tháng 8, và rời khỏi khu vực cách đây ít ngày sau khi bị Hải quân Ấn Độ theo sát. Những năm gần đây, nhiều tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc thường xuyên đi vào vùng biển của Ấn Độ tại Ấn Độ Dương, và được cho là cố gắng tìm kiếm các thông tin nhạy cảm trong lãnh hải của quốc gia Nam Á.

Tháng 12 năm ngoái, tàu nghiên cứu biển Shi Yan đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu tại vùng biển của Ấn Độ gần cảng Port Blair thuộc quần đảo Andaman và Nicobar và bị máy bay tuần thám Ấn Độ phát hiện. Ấn Độ cho rằng các tàu này là công cụ để Trung Quốc do thám các hoạt động của New Delhi trên các vùng lãnh thổ ngoài khơi, nơi có ý nghĩa quan trọng về an ninh với Ấn Độ.

Luật Quốc tế không cho phép tàu thuyền nước ngoài tiến hành hoạt động nghiên cứu, khảo sát bên trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ từng nhiều lần yêu cầu Trung Quốc đưa tàu nghiên cứu biển khỏi các vùng nước của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đức muốn là “người chơi”, không phải “sân chơi”
Thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đức muốn là “người chơi”, không phải “sân chơi”

VOV.VN - Thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương mới, Đức không “chống Trung Quốc” giống Mỹ nhưng Berlin muốn cân nhắc lại quan hệ với Bắc Kinh nhằm tái cân bằng các mối quan hệ và trở thành nhân tố chủ động hơn.

Thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đức muốn là “người chơi”, không phải “sân chơi”

Thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đức muốn là “người chơi”, không phải “sân chơi”

VOV.VN - Thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương mới, Đức không “chống Trung Quốc” giống Mỹ nhưng Berlin muốn cân nhắc lại quan hệ với Bắc Kinh nhằm tái cân bằng các mối quan hệ và trở thành nhân tố chủ động hơn.

Trung Quốc tăng quân tới biên giới với Ấn Độ
Trung Quốc tăng quân tới biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được cho là đã hoàn thành việc tăng quân tới khu vực dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) với Ấn Độ trong tuần qua.

Trung Quốc tăng quân tới biên giới với Ấn Độ

Trung Quốc tăng quân tới biên giới với Ấn Độ

VOV.VN - Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được cho là đã hoàn thành việc tăng quân tới khu vực dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) với Ấn Độ trong tuần qua.

Trung Quốc bác thông tin lắp đặt cáp quang ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ
Trung Quốc bác thông tin lắp đặt cáp quang ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ

VOV.VN - Thông tin đưa ra trong bối cảnh, Trung Quốc và Ấn Độ hồi tuần trước đã đạt thỏa thuận về giảm căng thẳng, phục hồi hòa bình tại khu vực biên giới tranh chấp.

Trung Quốc bác thông tin lắp đặt cáp quang ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Trung Quốc bác thông tin lắp đặt cáp quang ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ

VOV.VN - Thông tin đưa ra trong bối cảnh, Trung Quốc và Ấn Độ hồi tuần trước đã đạt thỏa thuận về giảm căng thẳng, phục hồi hòa bình tại khu vực biên giới tranh chấp.