Ấn Độ giữ liên lạc với Nga là vì lợi ích chung của cả hai quốc gia

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar hôm nay (1/4) tuyên bố, việc Ấn Độ giữ liên lạc với Nga là vì lợi ích chung của cả hai nước.

Trong bối cảnh Mỹ và phương Tây cố gắng thuyết phục Ấn Độ lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar hôm nay (1/4) tuyên bố, việc Ấn Độ giữ liên lạc với Nga là vì lợi ích chung của cả hai nước.

Tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar được đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov tại thủ đô New Delhi. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Lavrov tới Ấn Độ kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cho biết: “Bất chấp những khó khăn liên quan đến đại dịch Covid-19, năm ngoái đã diễn ra những hoạt động song phương quan trọng giữa hai nước, bao gồm Đối thoại 2 + 2 và Hội nghị thượng đỉnh thường niên. Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Putin thường xuyên liên lạc với nhau. Hai bên đã trao đổi với nhau nhiều lần trong năm nay. Mối quan hệ song phương hai nước đã tiếp tục phát triển trên nhiều lĩnh vực".

Hai Bộ trưởng đã đánh giá về tình hình hợp tác Ấn Độ - Nga, cũng như xem xét những tác động gần đây đối với các mối quan hệ kinh tế và thương mại. Ông Jaishankar nhấn mạnh, một nền kinh tế đang phát triển và sự biến động toàn cầu trong các lĩnh vực khác nhau là mối quan tâm đặc biệt của Ấn Độ.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov đã thông báo tóm tắt quan điểm của Nga trong vấn đề Ukraine, bao gồm cả các cuộc đàm phán đang diễn ra. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt tình trạng bạo lực và các hành vi thù địch.

Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ấn Độ, những khác biệt cần phải được giải quyết thông qua đối thoại, ngoại giao và tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình tại Afghanistan cũng như việc hỗ trợ nhân đạo cho người dân quốc gia Nam Á này. Bên cạnh đó, việc đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân Iran cũng được đưa ra thảo luận tại cuộc họp.

Ngay sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, ông Sergey Lavrov cũng sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga thăm Ấn Độ bàn việc mua bán dầu
Ngoại trưởng Nga thăm Ấn Độ bàn việc mua bán dầu

VOV.VN - Dự kiến trong các cuộc họp với lãnh đạo Ấn Độ, Ngoại trưởng Nga sẽ đặt vấn đề với Ấn Độ về việc tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Ngoại trưởng Nga thăm Ấn Độ bàn việc mua bán dầu

Ngoại trưởng Nga thăm Ấn Độ bàn việc mua bán dầu

VOV.VN - Dự kiến trong các cuộc họp với lãnh đạo Ấn Độ, Ngoại trưởng Nga sẽ đặt vấn đề với Ấn Độ về việc tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Nga.

Bang giàu nhất Ấn Độ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang
Bang giàu nhất Ấn Độ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Chính quyền bang Maharashtra, bang giàu nhất Ấn Độ có trung tâm tài chính Mumbai cho biết, từ ngày 2/4 sẽ không bắt buộc người dân đeo khẩu trang.

Bang giàu nhất Ấn Độ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang

Bang giàu nhất Ấn Độ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang

VOV.VN - Chính quyền bang Maharashtra, bang giàu nhất Ấn Độ có trung tâm tài chính Mumbai cho biết, từ ngày 2/4 sẽ không bắt buộc người dân đeo khẩu trang.

Xung đột Nga - Ukraine: Phép thử hay thời cơ với chính sách trung lập của Ấn Độ?
Xung đột Nga - Ukraine: Phép thử hay thời cơ với chính sách trung lập của Ấn Độ?

VOV.VN - Lịch trình bận rộn đón tiếp các nhà ngoại giao và những cố vấn an ninh quốc tế trong thời điểm này là điều chưa từng có ở Ấn Độ. Việc này đã nói lên vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Ấn Độ đối với các vấn đề quốc tế.

Xung đột Nga - Ukraine: Phép thử hay thời cơ với chính sách trung lập của Ấn Độ?

Xung đột Nga - Ukraine: Phép thử hay thời cơ với chính sách trung lập của Ấn Độ?

VOV.VN - Lịch trình bận rộn đón tiếp các nhà ngoại giao và những cố vấn an ninh quốc tế trong thời điểm này là điều chưa từng có ở Ấn Độ. Việc này đã nói lên vai trò và tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Ấn Độ đối với các vấn đề quốc tế.

Những lý do khiến Ấn Độ sẽ không vì Mỹ mà quay lưng với Nga
Những lý do khiến Ấn Độ sẽ không vì Mỹ mà quay lưng với Nga

VOV.VN - Mỹ là một đối tác an ninh của Ấn Độ trong QUAD nhưng Nga cũng là một đối tác vô cùng quan trọng với New Delhi trên nhiều mặt.

Những lý do khiến Ấn Độ sẽ không vì Mỹ mà quay lưng với Nga

Những lý do khiến Ấn Độ sẽ không vì Mỹ mà quay lưng với Nga

VOV.VN - Mỹ là một đối tác an ninh của Ấn Độ trong QUAD nhưng Nga cũng là một đối tác vô cùng quan trọng với New Delhi trên nhiều mặt.