Ukraine tìm cách chọc thủng phòng tuyến thứ hai, Nga tăng cường đối phó

VOV.VN - Sau khi tuyên bố xuyên thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga tại khu vực phía Nam, các lực lượng của Ukraine đang chuyển hướng sang khu vực phòng thủ kiên cố tiếp theo của Moscow.

Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine đang cố gắng chọc thủng các vị trí của Nga gần làng Verbove cách làng Robotyne khoảng gần 10km về phía Đông - nơi các lực lượng của Kiev giành được vào tuần trước.

Nhóm Black Bird - một tổ chức tình nguyện phân tích hình ảnh vệ tinh và diễn biến chiến trường cho biết, quân đội Ukraine đã dọn sạch các chướng ngại vật để tiến đến các vị trí chiến đấu của quân đội Nga ở ngoại ô Verbove.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định, điều này không có nghĩa là Ukraine sẽ đảm bảo được việc giành lại lãnh thổ trong một cuộc tấn công phải đối mặt với sự phản kháng dữ dội và chỉ đạt được những tiến triển nhỏ trong khi thương vong cao và tổn thất lớn.

Về phần mình, Ukraine tránh đưa ra bất kỳ nhận định nào. Dù vậy, ông Oleksandr Shtupun, Người phát ngôn Quân đội Ukraine ở phía Nam đánh giá, các chiến hào và hầm trú ẩn của Nga mà Ukraine đối mặt hiện nay gần Verbove "không mạnh" như lớp phòng tuyến đầu tiên. Ông cho biết, các bãi mìn của Nga sẽ làm phức tạp đà tiến công của Ukraine trong khi các nhà phân tích quân sự nhận định, Moscow có lẽ đã tăng cường phòng tuyến bên ngoài Robotyne với nhiều quân đội hơn.

Cuộc phản công lần này của Ukraine là một chiến dịch với các điều kiện hoàn toàn khác so với các cuộc tấn công trước đó. Các lực lượng của Nga đã có nhiều thời gian để đào hào, xây dựng rào chắn và đặt mìn, biến nhiều khu vực thành tử địa mà đối phương có thể chịu tổn thất lớn dù chỉ phạm một sai lầm.

Quân đội Ukraine có mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ ở phía Nam và phía Đông. Tại phía Nam, mục tiêu của Ukraine là tiến tới Biển Azov, chia cắt vùng lãnh thổ Nga kiểm soát với nỗ lực chính tập trung theo hướng Melitopol.

Việc giành lại Robotyne vào tuần trước là một thành quả đáng kể cho Ukraine trong nỗ lực cắt đứt tuyến hậu cần của Nga tới Crimea. Dù vậy, các lực lượng của Kiev vẫn còn một chặng đường dài. Hiện nay, cuộc tiến công của họ từ Robotyne ở phía Đông tới Verbove có mục tiêu là tiếp tục phá vỡ các phòng tuyến của Nga, hai nhà phân tích quân sự Michael Kofman và Rob Lee cho hay.

Theo các nhà quan sát trên, mở rộng nỗ lực này là một việc quan trọng bởi cuộc tiến công hẹp có thể khiến các lực lượng dễ tổn thương trước các cuộc phản công ở các sườn". Một khu vực rộng hơn sẽ cho phép các lực lượng của Ukraine triển khai nhiều trang thiết bị và binh lính hơn để hỗ trợ bước tiến công ở phía Nam.

Một mục tiêu chiến lược trong cuộc tiến công này của Ukraine dường như là thành phố Tokmak - trung tâm đường bộ và đường sắt cách Robotyne 24km về phía Nam. Để đến được thành phố này, các lực lượng của Ukraine phải xuyên thủng hoàn toàn phòng tuyến quanh Verbove và sau đó xuyên thủng thêm các lớp tiếp theo. Điều đó báo trước cho một cuộc xung đột tiêu hao với nhịp độ chậm có thể kéo dài thêm nhiều tháng và khiến hai bên tổn thất lớn.

Ngày 5/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thăm các lữ đoàn chiến đấu gần thành phố Bakhmut - khu vực Nga giành được vào mùa xuân sau gần 1 năm giao tranh. Kể từ đó, các binh lính Ukraine đã nỗ lực giành lại một số vùng lãnh thổ quanh thành phố này.

Văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết nhà lãnh đạo Ukraine đã thảo luận về "các vấn đề và nhu cầu" với các đơn vị, trong đó có việc cung cấp đạn pháo và tên lửa phòng không.

Ngày 4/9, ông Zelensky cho biết: "Việc hỗ trợ cho các binh lính và liên lạc với các chỉ huy lữ đoàn và tiểu đoàn là cực kỳ quan trọng", đồng thời cho biết ông đã thăm 11 lữ đoàn ở Donetsk và Zaporizhzhia. Các chỉ huy của Ukraine cũng cho rằng nhu cầu UAV và "các vũ khí phòng không" đang ngày càng gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình thế của Nga và Ukraine ở mặt trận nóng nhất hiện nay
Tình thế của Nga và Ukraine ở mặt trận nóng nhất hiện nay

VOV.VN - Khu vực Zaporizhzhia ở Đông Nam Ukraine đã trở thành điểm nóng mới trong cuộc xung đột kéo dài 18 tháng qua tại nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay giữa bối cảnh các lực lượng của Kiev đang tăng cường phản công.

Tình thế của Nga và Ukraine ở mặt trận nóng nhất hiện nay

Tình thế của Nga và Ukraine ở mặt trận nóng nhất hiện nay

VOV.VN - Khu vực Zaporizhzhia ở Đông Nam Ukraine đã trở thành điểm nóng mới trong cuộc xung đột kéo dài 18 tháng qua tại nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay giữa bối cảnh các lực lượng của Kiev đang tăng cường phản công.

Nga sử dụng lốp xe ô tô bảo vệ oanh tạc cơ Tu-95 trước UAV của Ukraine
Nga sử dụng lốp xe ô tô bảo vệ oanh tạc cơ Tu-95 trước UAV của Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Nga bắt đầu bọc chiến đấu cơ bằng lốp xe ô tô, điều mà các chuyên gia cho rằng có thể là một nỗ lực tạm thời của Moscow nhằm bảo vệ chúng trước các cuộc tấn công UAV của Ukraine.

Nga sử dụng lốp xe ô tô bảo vệ oanh tạc cơ Tu-95 trước UAV của Ukraine

Nga sử dụng lốp xe ô tô bảo vệ oanh tạc cơ Tu-95 trước UAV của Ukraine

VOV.VN - Các lực lượng của Nga bắt đầu bọc chiến đấu cơ bằng lốp xe ô tô, điều mà các chuyên gia cho rằng có thể là một nỗ lực tạm thời của Moscow nhằm bảo vệ chúng trước các cuộc tấn công UAV của Ukraine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự đoán về cuộc xung đột ở Ukraine
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự đoán về cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Khó có khả năng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ sớm kết thúc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay ngày 5/9. Ông khẳng định Ankara sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, ngoại giao và các cuộc đàm phán.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự đoán về cuộc xung đột ở Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự đoán về cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Khó có khả năng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ sớm kết thúc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho hay ngày 5/9. Ông khẳng định Ankara sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, ngoại giao và các cuộc đàm phán.

Ukraine sẽ làm gì để đối phó với tuyến phòng thủ răng rồng của Nga?
Ukraine sẽ làm gì để đối phó với tuyến phòng thủ răng rồng của Nga?

VOV.VN - Ukraine có một số lựa chọn để xuyên thủng tuyến phòng thủ răng rồng chống tăng được chuẩn bị kiên cố của Nga.

Ukraine sẽ làm gì để đối phó với tuyến phòng thủ răng rồng của Nga?

Ukraine sẽ làm gì để đối phó với tuyến phòng thủ răng rồng của Nga?

VOV.VN - Ukraine có một số lựa chọn để xuyên thủng tuyến phòng thủ răng rồng chống tăng được chuẩn bị kiên cố của Nga.

Trở ngại lớn Ukraine đối mặt sau khi chọc thủng phòng tuyến đầu của Nga
Trở ngại lớn Ukraine đối mặt sau khi chọc thủng phòng tuyến đầu của Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên quân đội Ukraine chọc thủng được phòng tuyến vành ngoài của Nga. Nhưng đột phá đó của Ukraine thực ra khiêm tốn. Ukraine vẫn đối mặt với những trở ngại khổng lồ nếu muốn tiến lên tiếp.

Trở ngại lớn Ukraine đối mặt sau khi chọc thủng phòng tuyến đầu của Nga

Trở ngại lớn Ukraine đối mặt sau khi chọc thủng phòng tuyến đầu của Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên quân đội Ukraine chọc thủng được phòng tuyến vành ngoài của Nga. Nhưng đột phá đó của Ukraine thực ra khiêm tốn. Ukraine vẫn đối mặt với những trở ngại khổng lồ nếu muốn tiến lên tiếp.