Ấn Độ mở chiến dịch tìm kiếm học sinh bị nước lũ cuốn trôi

VOV.VN -24 học sinh mất tích tối 8/6 do bị nước cuốn trôi sau khi một con sông trong thung lũng Himalaya miền Bắc Ấn Độ.

Hôm nay, lực lượng cứu hộ Ấn Độ đã tìm được 5 thi thể trong số 24 học sinh bị nước cuốn trôi ở bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Các quan chức Ấn Độ cho biết, họ đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm người gặp nạn và kêu gọi những gia đình có người thân mất tích không nên từ bỏ hy vọng.

Anh Srinivas Rao-cảnh sát bang Himachal Pradesh cho biết: “Tổng cộng có 24 học sinh bị mất tích. Chúng tôi đã có danh sách học sinh bị mất tích. Hiện những học sinh này đều trong diện mất tích chứ chưa xác nhận là đã tử vong. Do vậy, các bậc cha mẹ không nên từ bỏ hy vọng. Chúng tôi vẫn đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm”.

24 học sinh mất tích tối 8/6 do bị nước cuốn trôi sau khi một con sông trong thung lũng Himalaya miền Bắc Ấn Độ đột ngột tràn bờ.

Theo báo chí địa phương, các sinh viên đã dừng lại để chụp ảnh trên bờ sông Beas ở bang Himachal Pradesh đúng vào lúc một con đập thủy điện trên thượng nguồn xả nước đột ngột, nước sông dâng cao thành lũ cuốn trôi các em về phía hạ lưu.

Truyền thông địa phương đưa tin, người dân trong vùng và các du khách đã giận dữ phong tỏa một con đường cao tốc gần sông để phản đối vụ việc, họ nói rằng chính quyền đã không đưa ra cảnh báo về việc đập thủy điện xả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên