Ấn Độ, Nepal ký kết 7 thỏa thuận thúc đẩy hợp tác song phương

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ, Nepal đã ký kết 7 thỏa thuận hợp tác song phương trong các lĩnh vực như đối ngoại, kết nối, cơ sở hạ tầng, dầu khí, thủy điện.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (1/6) đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nepal Pushpa Kamal Dahal tại thủ đô New Delhi. Tại cuộc gặp, hai bên đã ký kết 7 thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Trong tuyên bố đưa ra sau hội đàm, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, hai nhà lãnh đạo đã có các cuộc thảo luận khá toàn diện, mang tính xây dựng và hướng tới việc thúc đẩy mối quan hệ song phương Ấn Độ-Nepal.

Các vấn đề được đưa ra thảo luận bao trùm toàn bộ lĩnh vực hợp tác song phương, bao gồm chính trị, kinh tế, thương mại, năng lượng, kết nối, hợp tác cơ sở hạ tầng và quan hệ đối tác phát triển.

Sau hội đàm giữa hai Thủ tướng, hai bên đã ký kết 7 thỏa thuận hợp tác song phương trong các lĩnh vực như đối ngoại, kết nối, cơ sở hạ tầng, dầu khí, thủy điện.

Nhân dịp này, Chính phủ Ấn Độ công bố quyết định tăng lượng điện mua từ Nepal lên 10.000 MW trong vòng 10 năm tới.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong 9 năm qua. Hai bên đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng trong chuyến thăm của Thủ tướng Nepal nhằm đưa mối quan hệ đối tác Ấn Độ-Nepal trở nên đặc biệt trong tương lai.

Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vinay Mohan Kwatra nhấn mạnh, Nepal chiếm một vị trí rất đặc biệt trong chính sách "Láng giềng trước tiên" của Ấn Độ, cho rằng mối quan hệ Ấn Độ-Nepal là "duy nhất" và được đặc trưng bởi biên giới rộng mở và các mối quan hệ văn minh gắn liền với các truyền thống văn hóa và tôn giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí giải quyết các vấn đề liên quan đoạn biên giới phía Tây
Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí giải quyết các vấn đề liên quan đoạn biên giới phía Tây

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, hai bên khẳng định những kết quả đã đạt được trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao quân sự trước đây, tiến hành trao đổi quan điểm liên quan đến những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí giải quyết các vấn đề liên quan đoạn biên giới phía Tây

Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí giải quyết các vấn đề liên quan đoạn biên giới phía Tây

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, hai bên khẳng định những kết quả đã đạt được trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao quân sự trước đây, tiến hành trao đổi quan điểm liên quan đến những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Ấn Độ và Trung Quốc trục xuất phóng viên của nhau
Ấn Độ và Trung Quốc trục xuất phóng viên của nhau

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (31/5) xác nhận việc trục xuất phóng viên Ấn Độ, như một biện pháp đáp trả “thích đáng” trước động thái tương tự từ phía Ấn Độ.

Ấn Độ và Trung Quốc trục xuất phóng viên của nhau

Ấn Độ và Trung Quốc trục xuất phóng viên của nhau

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (31/5) xác nhận việc trục xuất phóng viên Ấn Độ, như một biện pháp đáp trả “thích đáng” trước động thái tương tự từ phía Ấn Độ.

Ấn Độ phê duyệt kế hoạch dự trữ lương thực lớn nhất thế giới
Ấn Độ phê duyệt kế hoạch dự trữ lương thực lớn nhất thế giới

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa công bố kế hoạch hình thành hệ thống dự trữ lương thực được coi là lớn nhất thế giới, có tổng trị giá lên tới 1.000 tỷ rupee (tương đương 12,5 tỷ USD). Hệ thống kho chứa này hình thành theo mô hình hợp tác xã.

Ấn Độ phê duyệt kế hoạch dự trữ lương thực lớn nhất thế giới

Ấn Độ phê duyệt kế hoạch dự trữ lương thực lớn nhất thế giới

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa công bố kế hoạch hình thành hệ thống dự trữ lương thực được coi là lớn nhất thế giới, có tổng trị giá lên tới 1.000 tỷ rupee (tương đương 12,5 tỷ USD). Hệ thống kho chứa này hình thành theo mô hình hợp tác xã.