Ấn Độ- Pakistan cải thiện quan hệ qua các trận đấu Cricket

(VOV) -Để chuẩn bị cho sự kiện này, trước đó, Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thoả thuận về việc nới lỏng quy chế cấp thị thực giữa 2 nước.

Ấn Độ và Pakistan đã sử dụng “ngoại giao Cricket” (môn thể thao dùng gậy đánh bóng) để cải thiện mối quan hệ trong phương trong thời gian trước đây và biện pháp này lại một lần nữa được sử dụng khi đội tuyển Cricket quốc gia Pakistan tới Ấn Độ để tham gia các trận quốc tế đầu tiên giữa 2 nước trong 5 năm qua.

Các trận đấu diễn ra từ ngày 25/12/2012 - 6/1/2013. Để chuẩn bị cho sự kiện này, trước đó, Ấn Độ và Pakistan đã đạt được thoả thuận về việc nới lỏng quy chế cấp thị thực giữa 2 nước.

Những người Ấn hâm mộ môn thể thao cricket xếp hàng chờ vào sân vận động Chinnaswarmy, nơi sẽ diễn ra trận đấu, 2512/12 (Ảnh:AP)

Giới phân tích cho rằng,loạt trận đấu Cricket này có thể được coi như một bước cải thiện trong quan hệ song phương.

Ông Ershad Mahmud, một nhà phân tích chính trị người Pakistan cho biết: “Ấn Độ và Pakistan, đặc biệt là Pakistan, đã sử dụng biện pháp “ngoại giao Cricket” để bình thường hoá quan hệ với Ấn Độ, đặc biệt là trong giai đoạn căng thẳng. Lãnh đạo 2 nước không thể quyết định nếu không có sự ủng hộ của công chúng. Vì thế, các trận đấu Cricket, trao đổi thương mại hay cơ chế thị thực rộng rãi, sự tiếp xúc giữa người dân 2 nước, đều là những công cụ tốt để tạo môi trường 2 bên cùng có lợi”.

Kể từ khi bắt đầu khôi phục đàm phán hoà bình tháng 2/2011, Ấn Độ và Pakistan đã có nhiều tiến bộ liên quan đến tiến trình thị thực, đầu tư và thương mại. Mặc dù cả 2 bên vẫn bất đồng về vấn đề lãnh thổ, chống khủng bố, các vấn đề quân sự, nhưng cả hai bên đều thể hiện thiện chí muốn cải thiện quan hệ song phương của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký LHQ lên án vụ đánh bom ở Pakistan
Tổng thư ký LHQ lên án vụ đánh bom ở Pakistan

(VOV) - Vụ đánh bom ở Pakistan làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Tổng thư ký LHQ lên án vụ đánh bom ở Pakistan

Tổng thư ký LHQ lên án vụ đánh bom ở Pakistan

(VOV) - Vụ đánh bom ở Pakistan làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Pakistan tiếp tục đối mặt với một năm đẫm máu
Pakistan tiếp tục đối mặt với một năm đẫm máu

(VOV) - Năm 2012, các vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan đã làm ít nhất 306 người thiệt mạng và hơn 550 người khác bị thương.

Pakistan tiếp tục đối mặt với một năm đẫm máu

Pakistan tiếp tục đối mặt với một năm đẫm máu

(VOV) - Năm 2012, các vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan đã làm ít nhất 306 người thiệt mạng và hơn 550 người khác bị thương.

Tổng thư ký LHQ lên án vụ giết nhân viên y tế tại Pakistan
Tổng thư ký LHQ lên án vụ giết nhân viên y tế tại Pakistan

(VOV) -Theo Tổng thư ký LHQ ông Ban Ki-moon: "Giết hại các nhân viên y tế ở Pakistan là tàn bạo, vô nghĩa….”.

Tổng thư ký LHQ lên án vụ giết nhân viên y tế tại Pakistan

Tổng thư ký LHQ lên án vụ giết nhân viên y tế tại Pakistan

(VOV) -Theo Tổng thư ký LHQ ông Ban Ki-moon: "Giết hại các nhân viên y tế ở Pakistan là tàn bạo, vô nghĩa….”.

Một giáo sĩ Pakistan bị ám sát
Một giáo sĩ Pakistan bị ám sát

(VOV) -Giáo sĩ Auranzeb Farooqi bị phục kích khi đi ngang qua trung tâm thành phố cảng Karachi.

Một giáo sĩ Pakistan bị ám sát

Một giáo sĩ Pakistan bị ám sát

(VOV) -Giáo sĩ Auranzeb Farooqi bị phục kích khi đi ngang qua trung tâm thành phố cảng Karachi.