Ấn Độ, Pakistan nã súng máy và súng cối vào nhau ở Kashmir

VOV.VN - Phía Ấn Độ tố Pakistan “gây sự” trước khiến Ấn Độ phải dùng súng hạng nặng để đáp trả.

Ấn Độ hôm nay (10/8) cáo buộc Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 bên ở Ranh giới kiểm soát (LoC) tại Kashmir khi khai hỏa dữ dội về phía lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát vào tối 9/8 và rạng sáng nay.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, quân đội Pakistan đã bắn khoảng 7.000 viên đạn súng máy cùng đạn cối suốt 7 tiếng đồng hồ vào các chốt quân sự của nước này dọc vùng Ranh giới kiểm soát ở huyện Poonch.

Binh  lính Ấn Độ tại Kashmir (ảnh: IndianExpress)


Quân đội Ấn Độ buộc phải đáp trả bằng súng máy hạng trung, súng trường, súng chống tăng, rocket và súng cối. Không có báo cáo nào của các bên về thương vong trong vụ đọ súng này.

Cáo buộc của Ấn Độ đưa ra chỉ 4 ngày sau khi bị lực lượng đặc nhiệm của Pakistan được cho là đã giết hại 5 binh sỹ Ấn Độ khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực Ranh giới kiểm soát.

Ấn Độ khẳng định vụ việc này đang làm tổn hại đến quan hệ giữa 2 nước láng giềng. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony khuyến cáo Pakistan không nên coi thường sự kiềm chế của Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ xả súng tại Kashmir
Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ xả súng tại Kashmir

(VOV) - Ngày 18/7, lính biên phòng thuộc Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ xả súng vào những người biểu tình tại khu vực Kashmir.

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ xả súng tại Kashmir

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ xả súng tại Kashmir

(VOV) - Ngày 18/7, lính biên phòng thuộc Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ xả súng vào những người biểu tình tại khu vực Kashmir.

Pakistan kêu gọi Ấn Độ nối lại thỏa thuận ngừng bắn Kashmir
Pakistan kêu gọi Ấn Độ nối lại thỏa thuận ngừng bắn Kashmir

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan bày tỏ sự ‘đau buồn’ trước vụ 5 binh sĩ Ấn Độ bị bắn chết.

Pakistan kêu gọi Ấn Độ nối lại thỏa thuận ngừng bắn Kashmir

Pakistan kêu gọi Ấn Độ nối lại thỏa thuận ngừng bắn Kashmir

VOV.VN - Thủ tướng Pakistan bày tỏ sự ‘đau buồn’ trước vụ 5 binh sĩ Ấn Độ bị bắn chết.

Ấn Độ sẽ điều tra về vụ nổ súng vào dân thường ở Kashmir
Ấn Độ sẽ điều tra về vụ nổ súng vào dân thường ở Kashmir

(VOV)-Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushil Kumar Shinde đã yêu cầu tiến hành điều tra vụ việc...

Ấn Độ sẽ điều tra về vụ nổ súng vào dân thường ở Kashmir

Ấn Độ sẽ điều tra về vụ nổ súng vào dân thường ở Kashmir

(VOV)-Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushil Kumar Shinde đã yêu cầu tiến hành điều tra vụ việc...

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực
Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực

VOV.VN - Để kiểm soát tình hình, chính phủ Ấn Độ cũng phải cử thêm cảnh sát chốt trực ở những khu vực nhạy cảm.

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực

VOV.VN - Để kiểm soát tình hình, chính phủ Ấn Độ cũng phải cử thêm cảnh sát chốt trực ở những khu vực nhạy cảm.

Ấn Độ: bạo lực leo thang tại vùng Kashmir
Ấn Độ: bạo lực leo thang tại vùng Kashmir

(VOV) -Bạo lực leo thang ngay trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới khu vực Kashmir.

Ấn Độ: bạo lực leo thang tại vùng Kashmir

Ấn Độ: bạo lực leo thang tại vùng Kashmir

(VOV) -Bạo lực leo thang ngay trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tới khu vực Kashmir.

Ấn Độ bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir
Ấn Độ bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir

VOV.VN - Lệnh giới nghiêm được áp đặt sau vụ lính biên phòng giết chết 4 người biểu tình hôm 18/7 vừa qua.

Ấn Độ bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir

Ấn Độ bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại Kashmir

VOV.VN - Lệnh giới nghiêm được áp đặt sau vụ lính biên phòng giết chết 4 người biểu tình hôm 18/7 vừa qua.