Ấn Độ phê chuẩn kế hoạch đưa vệ tinh lên sao Hỏa

Nhiệm vụ của vệ tinh này là nghiên cứu địa chất và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa.

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết, Nội các nước này đã phê chuẩn kế hoạch đưa một vệ tinh được vận hành tự động lên quỹ đạo của sao Hỏa vào năm tới để nghiên cứu hành tinh Đỏ.

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa người lên sao Hỏa vào năm 2016. (Ảnh: planetfacts.org)
Theo kế hoạch, việc phóng vệ tinh diễn ra sớm nhất vào tháng 11/2013 và vệ tinh sẽ bay đến quỹ đạo của sao Hỏa trong vòng 300 ngày. Nhiệm vụ của nó là nghiên cứu địa chất và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên sao Hỏa.

Năm 2008, Ấn Độ đã từng phóng thành công tàu vũ trụ không người lái thăm dò Mặt trăng đầu tiên của nước này.

Theo giới quan sát, nếu sứ mệnh đưa vệ tinh lên sao Hỏa của Ấn Độ thành công, nó sẽ đánh dấu một bước tiến lớn nữa trong chương trình vũ trụ của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên