Ấn Độ phê duyệt kế hoạch dự trữ lương thực lớn nhất thế giới

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa công bố kế hoạch hình thành hệ thống dự trữ lương thực được coi là lớn nhất thế giới, có tổng trị giá lên tới 1.000 tỷ rupee (tương đương 12,5 tỷ USD). Hệ thống kho chứa này hình thành theo mô hình hợp tác xã.

Theo dự tính, mỗi kho chứa lương thực được xây dựng theo chương trình sẽ có công suất lên tới 1.000 tấn. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng các cơ sở dự trữ ngũ cốc của Ấn Độ, bổ sung năng lực cho khu vực kinh tế hợp tác. Tổng năng lực dự trữ lương thực của Ấn Độ hiện ở mức 1.450 triệu tấn.

Các hợp tác xã sẽ bổ sung 70 triệu tấn vào tổng công suất theo chương trình mới. Điều này sẽ cải thiện an ninh lương thực ở Ấn Độ, cũng như giúp nâng giá bán nông sản của người nông dân.

Bộ trưởng trong Nội các Ấn Độ Anurag Thakur cho biết, người nông dân trước đây phải vội vàng bán sản phẩm của họ do biến động của thời tiết, mùa màng. Giờ đây, với hệ thống dự trữ lương thực, người nông dân sẽ có thể bán nông sản của mình vào thời điểm thích hợp. Ấn Độ có 65.000 hợp tác xã nông nghiệp.

Sáng kiến ​​mới sẽ mang lại lợi ích cho cả khu vực nông nghiệp, người nông dân, cũng như người tiêu dùng. Đại diện Chính phủ Ấn Độ cho biết nông dân sẽ có thể nhận được tới 70% khoản vay từ hợp tác xã bên cạnh việc gửi sản phẩm của họ vào dự trực trong các cơ sở này. Ngoài ra, kế hoạch này cũng sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận chuyển.

Theo bản kế hoạch được công bố ngày 31/5, trong bước đầu tiên, Bộ Hợp tác xã Ấn Độ sẽ triển khai chương trình thí điểm tại ít nhất 10 quận trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực
Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (31/5), Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Vương quốc Anh sẽ bắt đầu có hiệu lực, hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước; góp phần tạo cú hích cho đà tăng trưởng của nền kinh tế New Zealand.

Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực

Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Anh chính thức có hiệu lực

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (31/5), Hiệp định Thương mại tự do New Zealand - Vương quốc Anh sẽ bắt đầu có hiệu lực, hứa hẹn sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước; góp phần tạo cú hích cho đà tăng trưởng của nền kinh tế New Zealand.

Xiaomi chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ
Xiaomi chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ

VOV.VN - Công ty đứng đằng sau các thương hiệu smartphone Xiaomi, Redmi và POCO nổi tiếng sẽ bắt đầu sản xuất các sản phẩm âm thanh không dây mà họ bán ở Ấn Độ từ Trung Quốc sang Ấn Độ.

Xiaomi chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ

Xiaomi chuyển một số hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ

VOV.VN - Công ty đứng đằng sau các thương hiệu smartphone Xiaomi, Redmi và POCO nổi tiếng sẽ bắt đầu sản xuất các sản phẩm âm thanh không dây mà họ bán ở Ấn Độ từ Trung Quốc sang Ấn Độ.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăm chính thức Ấn Độ
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN - Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni hôm nay (29/5) tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ 3 ngày. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Ấn Độ và Campuchia kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăm chính thức Ấn Độ

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN - Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni hôm nay (29/5) tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ 3 ngày. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Ấn Độ và Campuchia kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.