Ấn Độ - Philippines nâng cấp quan hệ lên “Đối tác Chiến lược”

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày tới Ấn Độ của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., hai bên đã công bố nâng tầm quan hệ song phương thành Đối tác Chiến lược. Trong dịp này, hai nước đã ký một loạt thỏa thuận quan trọng nhằm tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới.

Sau cuộc hội đàm song phương ngày 5/8, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức công bố việc nâng cấp quan hệ song phương lên “Đối tác Chiến lược”. Tổng thống Marcos đánh giá việc thiết lập đối tác chiến lược này phản ánh mức độ phát triển nhanh chóng đáng kinh ngạc của hai nước vốn đã có nền tảng 75 năm quan hệ ngoại giao. Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Modi cho rằng một kế hoạch toàn diện đã được xây dựng nhằm hiện thực hóa tiềm năng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Cũng trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thông qua Kế hoạch Hành động 2025 - 2029 và lễ ký kết một loạt các thỏa thuận hợp tác quan trọng. Theo đó, Ấn Độ và Philippines nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại an ninh hàng hải định kỳ, đồng thời phê duyệt kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng biển, kho bến và hệ thống hậu cần nhằm tiếp nhận tàu ngầm và các hải đội đa chức năng.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nước tập trung chú trọng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường kết nối thương mại - đầu tư. Hai bên cam kết hỗ trợ lẫn nhau trong việc tiếp cận thị trường, cải thiện môi trường đầu tư và hợp tác chuyển giao công nghệ.

Song song đó, hai nước ký kết thêm các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, hỗ trợ pháp lý, hợp tác không gian vũ trụ, trao đổi văn hóa - du lịch và miễn thị thực cho khách ngắn hạn. Các chuyến bay thẳng giữa hai bên dự kiến sẽ khởi động lại vào đầu năm 2026.

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. là lần đầu tiên một nguyên thủ Philippines tới Ấn Độ kể từ năm 2007. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao được hai bên kì vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên hợp tác sâu rộng vì lợi ích của cả hai dân tộc, đồng thời cân bằng địa chính trị trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

An Do Nga.jpg

Phản ứng của Ấn Độ khi ông Trump dọa tăng thuế vì mua bán dầu Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/8 dọa sẽ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ với cáo buộc nước này mua bán dầu của Nga. New Delhi đã gọi cáo buộc của ông Trump là vô căn cứ và vô lý, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế của mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mưa lớn, lở đất tại Ấn Độ khiến 4 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích
Mưa lớn, lở đất tại Ấn Độ khiến 4 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích

VOV.VN - Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất đột ngột vào ngày 5/8 tại ngôi làng Dharali bang Uttarakhand, phía Bắc Ấn Độ, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Mưa lớn, lở đất tại Ấn Độ khiến 4 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích

Mưa lớn, lở đất tại Ấn Độ khiến 4 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích

VOV.VN - Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất đột ngột vào ngày 5/8 tại ngôi làng Dharali bang Uttarakhand, phía Bắc Ấn Độ, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích.

Ấn Độ tuyên bố sẽ tự vệ nếu bị phương Tây trừng phạt vì mua dầu Nga
Ấn Độ tuyên bố sẽ tự vệ nếu bị phương Tây trừng phạt vì mua dầu Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ tối 4/8 đã ra thông cáo bày tỏ quan điểm chính thức trước việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích và đe dọa trừng phạt nước này vì mua dầu mỏ của Nga.

Ấn Độ tuyên bố sẽ tự vệ nếu bị phương Tây trừng phạt vì mua dầu Nga

Ấn Độ tuyên bố sẽ tự vệ nếu bị phương Tây trừng phạt vì mua dầu Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ tối 4/8 đã ra thông cáo bày tỏ quan điểm chính thức trước việc Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích và đe dọa trừng phạt nước này vì mua dầu mỏ của Nga.