Ấn Độ ra mắt vaccine Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Vaccine ngừa Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên trên thế giới mang tên iNCOVACC, do hãng dược phẩm Biotech của Ấn Độ sản xuất, đã chính thức được ra mắt hôm 26/1, đúng vào dịp quốc gia này kỷ niệm 74 năm Ngày Cộng hòa.

Phát biểu tại buổi ra mắt sản phẩm, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya nhấn mạnh khả năng đổi mới và sản xuất vaccine của Ấn Độ, điều đã được đánh giá cao trên toàn thế giới.

Ông Mandaviya cho biết, iNCOVACC là vaccine ngừa Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên trên thế giới, đây là một sự tôn vinh đối với chiến lược "Ấn Độ tự cường" (Atmanirbhar Bharat). Theo hãng Bharat Biotech, vaccine này dành cho các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Vaccine tái tổ hợp iNCOVACC đã được Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ (DCGI) phê duyệt vào tháng 11/2022, để sử dụng cho nhóm tuổi từ 18 trở lên. Thông qua các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, 2 và 3 với hơn 3.000 tình nguyện viên, vaccine iNCOVACC cho kết quả khả quan.

Vaccine được phân phối cho các trung tâm tiêm chủng tư nhân với giá 800 rupee (khoảng hơn 9 USD) và 325 rupee (khoảng 4 USD) cho chính quyền trung ương và các tiểu bang.

Dạng vaccine nhỏ mũi giúp loại bỏ việc sử dụng ống tiêm, kim tiêm và các vật dụng y tế khác, nhằm tiết kiệm kinh phí, phân phối, bảo quản và xử lý chất thải y tế.

Vaccine iNCOVACC có thể bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2-8°C nên thuận lợi cho quá trình phân phối trên toàn quốc.

Vaccine dạng nhỏ mũi từ lâu đã được các nhà khoa học và chuyên gia y tế đánh giá là biện pháp quan trọng để chấm dứt đại dịch Covid-19. Dạng thuốc này nhằm mục đích bảo vệ đường mũi, nơi tiếp xúc đầu tiên với vi-rút SARS-CoV-2. Vaccine bao phủ một lớp kháng thể trong màng nhầy ở mũi nhằm tạo khả năng miễn dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vaccine mới cập nhật giúp giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh do Covid-19
Vaccine mới cập nhật giúp giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh do Covid-19

VOV.VN - Nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy các loại vaccine mới cập nhật có khả năng giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh do Covid-19.

Vaccine mới cập nhật giúp giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh do Covid-19

Vaccine mới cập nhật giúp giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh do Covid-19

VOV.VN - Nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy các loại vaccine mới cập nhật có khả năng giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh do Covid-19.

Ấn Độ chuẩn bị ra mắt vaccine Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên
Ấn Độ chuẩn bị ra mắt vaccine Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên

VOV.VN - Hãng dược phẩm Bharat Biotech của Ấn Độ sẽ cho ra mắt vaccine ngừa Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên của nước này mang tên iNCOVACC.

Ấn Độ chuẩn bị ra mắt vaccine Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên

Ấn Độ chuẩn bị ra mắt vaccine Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên

VOV.VN - Hãng dược phẩm Bharat Biotech của Ấn Độ sẽ cho ra mắt vaccine ngừa Covid-19 dạng nhỏ mũi đầu tiên của nước này mang tên iNCOVACC.

Du khách nhập cảnh Thái Lan phải xuất trình chứng chỉ vaccine Covid-19
Du khách nhập cảnh Thái Lan phải xuất trình chứng chỉ vaccine Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (5/1) cho biết, tất cả du khách khi nhập cảnh Thái Lan sẽ phải xuất trình chứng chỉ tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Du khách nhập cảnh Thái Lan phải xuất trình chứng chỉ vaccine Covid-19

Du khách nhập cảnh Thái Lan phải xuất trình chứng chỉ vaccine Covid-19

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm nay (5/1) cho biết, tất cả du khách khi nhập cảnh Thái Lan sẽ phải xuất trình chứng chỉ tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh
Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson hôm 19/1 tuyên bố nước Anh sẽ không áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng và trường học, đồng thời bỏ hộ chiếu Covid-19 đối với các sự kiện lớn.

Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh

Anh dỡ bỏ hộ chiếu vaccine Covid-19 khi biến thể Omicron đạt đỉnh

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson hôm 19/1 tuyên bố nước Anh sẽ không áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng và trường học, đồng thời bỏ hộ chiếu Covid-19 đối với các sự kiện lớn.

Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi
Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi

VOV.VN - Hôm 4/1/2022, một chuyên gia hàng đầu góp phần tạo ra vaccine AstraZeneca đã tuyên bố rằng việc tiêm chủng Covid-19 tăng cường nhiều lần trong một năm là bất khả thi.

Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi

Chuyên gia vaccine Oxford: Tiêm chủng Covid-19 nhắc lại cứ 6 tháng một lần là bất khả thi

VOV.VN - Hôm 4/1/2022, một chuyên gia hàng đầu góp phần tạo ra vaccine AstraZeneca đã tuyên bố rằng việc tiêm chủng Covid-19 tăng cường nhiều lần trong một năm là bất khả thi.

Trung Quốc kiên định “zero Covid”, chờ đợi các loại thuốc và vaccine mới hiệu quả hơn
Trung Quốc kiên định “zero Covid”, chờ đợi các loại thuốc và vaccine mới hiệu quả hơn

VOV.VN - Cách tiếp cận “không ca mắc Covid-19” của Trung Quốc có khả năng sẽ khiến cho biến thể Omicron không bùng nổ bên trong lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn cảnh báo Trung Quốc cần một chiến lược dài hơi trong bối cảnh Covid-19 có thể trở thành bệnh đặc hữu.

Trung Quốc kiên định “zero Covid”, chờ đợi các loại thuốc và vaccine mới hiệu quả hơn

Trung Quốc kiên định “zero Covid”, chờ đợi các loại thuốc và vaccine mới hiệu quả hơn

VOV.VN - Cách tiếp cận “không ca mắc Covid-19” của Trung Quốc có khả năng sẽ khiến cho biến thể Omicron không bùng nổ bên trong lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn cảnh báo Trung Quốc cần một chiến lược dài hơi trong bối cảnh Covid-19 có thể trở thành bệnh đặc hữu.