Ấn Độ sơ tán khẩn cấp hàng nghìn dân vì lũ lụt

VOV.VN - Sau trận lở đất ở thượng nguồn một con sông ở Nepal, 125.00 người ở vùng hạ lưu sông thuộc bang Bihar, Ấn Độ đã bị đặt vào tình thế nguy hiểm.

Ngày 4/8, các đội cứu hộ đã khẩn cấp sơ tán hàng chục nghìn người ở miền Đông Ấn Độ sau trận lở đất tại nước láng giềng Nepal làm chặn dòng chảy của sông Sunkoshi, gây ngập lụt cho hàng chục ngôi làng của Ấn Độ.

Quân đội Nepal phải dùng chất nổ khai thông dòng chảy của sông, nhằm tránh gây nguy hiểm cho các ngôi làng của Ấn Độ ở vùng hạ lưu.

Trận lở đát kinh hoàng tại Nepal gây ngập lụt tại Ấn Độ (Ảnh Reuters)

Binh sỹ Ấn Độ cùng trực thăng, máy bay được đặt trong tình trạng sẵn sàng cho các chiến dịch cứu hộ, cứu nạn. Chính quyền bang Bihar tuyên bố sẽ cưỡng chế sơ tán những dân làng từ chối rời bỏ nhà cửa, tài sản để chuyển tới vùng cao an toàn hơn hoặc các trại tạm trú do của Chính phủ thành lập.

Tới nay, nhà chức trách đã sơ tán được 60.000 dân và thành lập 120 trại tạm trú. Tất cả các trường học công ở khu vực phải đóng cửa để làm chỗ ở cho người dân.  

Mùa mưa ở Ấn Độ kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9 thường gây lũ lụt, lở đất và mỗi năm thường cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, gây ngập lụt cho hàng trăm ngôi làng.

Trở lại trận lở đất ở Nepal, nhà chức trách Nepal cho biết, không có hi vọng hơn 150 người mất tích vẫn còn sống sau khi họ bị chôn vùi trong lớp đất bùn và cây đổ.

Trận lở đất hôm thứ Bẩy vừa qua xay ra tại Mankha, cách thủ đô Katmanđu 120km về phía đông. 19 người được xác nhận đã chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ: Tàu hỏa đâm xe buýt, 20 học sinh chết thảm
Ấn Độ: Tàu hỏa đâm xe buýt, 20 học sinh chết thảm

VOV.VN - Tài xế xe buýt cũng thiệt mạng sau khi chiếc xe bị tàu hỏa đâm ngang.

Ấn Độ: Tàu hỏa đâm xe buýt, 20 học sinh chết thảm

Ấn Độ: Tàu hỏa đâm xe buýt, 20 học sinh chết thảm

VOV.VN - Tài xế xe buýt cũng thiệt mạng sau khi chiếc xe bị tàu hỏa đâm ngang.

Lở đất ở Ấn Độ khiến 150 người thiệt mạng
Lở đất ở Ấn Độ khiến 150 người thiệt mạng

VOV.VN - Khoảng 40 ngôi nhà trong làng Ambe đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá.

Lở đất ở Ấn Độ khiến 150 người thiệt mạng

Lở đất ở Ấn Độ khiến 150 người thiệt mạng

VOV.VN - Khoảng 40 ngôi nhà trong làng Ambe đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá.

Ngoại trưởng Mỹ gặp các quan chức Chính phủ Ấn Độ
Ngoại trưởng Mỹ gặp các quan chức Chính phủ Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Kerry sẽ dành cả ngày 31/7 để hội đàm với các quan chức cấp cao Ấn Độ trước khi có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ vào ngày 1/8.

Ngoại trưởng Mỹ gặp các quan chức Chính phủ Ấn Độ

Ngoại trưởng Mỹ gặp các quan chức Chính phủ Ấn Độ

VOV.VN - Ngoại trưởng Kerry sẽ dành cả ngày 31/7 để hội đàm với các quan chức cấp cao Ấn Độ trước khi có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ vào ngày 1/8.

Lở đất nghiêm trọng tại Nepal và Ấn Độ, hơn 80 người thiệt mạng
Lở đất nghiêm trọng tại Nepal và Ấn Độ, hơn 80 người thiệt mạng

VOV.VN -Số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại bang Maharashtra miền Tây Ấn Độ hôm 30/7 vừa qua đã lên tới 73 người.

Lở đất nghiêm trọng tại Nepal và Ấn Độ, hơn 80 người thiệt mạng

Lở đất nghiêm trọng tại Nepal và Ấn Độ, hơn 80 người thiệt mạng

VOV.VN -Số người thiệt mạng trong vụ lở đất tại bang Maharashtra miền Tây Ấn Độ hôm 30/7 vừa qua đã lên tới 73 người.

Ấn Độ phát hiện nhiều cơ trưởng uống rượu trước khi bay
Ấn Độ phát hiện nhiều cơ trưởng uống rượu trước khi bay

VOV.VN - Kể từ năm 2011 đến nay, Ấn Độ đã phát hiện gần 100 cơ trưởng có nồng độ cồn trong máu trước khi thực hiện chuyến bay.

Ấn Độ phát hiện nhiều cơ trưởng uống rượu trước khi bay

Ấn Độ phát hiện nhiều cơ trưởng uống rượu trước khi bay

VOV.VN - Kể từ năm 2011 đến nay, Ấn Độ đã phát hiện gần 100 cơ trưởng có nồng độ cồn trong máu trước khi thực hiện chuyến bay.

Mỹ - Ấn Độ: Mối quan hệ “không thể thiếu” trong thế kỷ 21
Mỹ - Ấn Độ: Mối quan hệ “không thể thiếu” trong thế kỷ 21

VOV.VN - Ngày 30/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ.  

Mỹ - Ấn Độ: Mối quan hệ “không thể thiếu” trong thế kỷ 21

Mỹ - Ấn Độ: Mối quan hệ “không thể thiếu” trong thế kỷ 21

VOV.VN - Ngày 30/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ.  

Lở đất ở Ấn Độ: 30 người thiệt mạng, nhiều người mất tích
Lở đất ở Ấn Độ: 30 người thiệt mạng, nhiều người mất tích

VOV.VN - Số người thiệt mạng có thể còn tăng do vụ lở đất xảy ra vào ban đêm khi người dân đang ngủ.

Lở đất ở Ấn Độ: 30 người thiệt mạng, nhiều người mất tích

Lở đất ở Ấn Độ: 30 người thiệt mạng, nhiều người mất tích

VOV.VN - Số người thiệt mạng có thể còn tăng do vụ lở đất xảy ra vào ban đêm khi người dân đang ngủ.

Tướng hải quân Ấn Độ khuyên Việt Nam nên kiện Trung Quốc
Tướng hải quân Ấn Độ khuyên Việt Nam nên kiện Trung Quốc

VOV.VN - Đây là quan điểm của ông Anup Singh, Trung tướng Hải quân nghỉ hưu, nguyên tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ.

Tướng hải quân Ấn Độ khuyên Việt Nam nên kiện Trung Quốc

Tướng hải quân Ấn Độ khuyên Việt Nam nên kiện Trung Quốc

VOV.VN - Đây là quan điểm của ông Anup Singh, Trung tướng Hải quân nghỉ hưu, nguyên tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ.

Trực thăng quân sự rơi ở Ấn Độ, 7 binh sĩ thiệt mạng
Trực thăng quân sự rơi ở Ấn Độ, 7 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Chiều 25/7, một trực thăng lên thẳng của Không quân Ấn Độ đã bị rơi tại miền Bắc Uttar Pradesh, làm 7 người thiệt mạng.

Trực thăng quân sự rơi ở Ấn Độ, 7 binh sĩ thiệt mạng

Trực thăng quân sự rơi ở Ấn Độ, 7 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Chiều 25/7, một trực thăng lên thẳng của Không quân Ấn Độ đã bị rơi tại miền Bắc Uttar Pradesh, làm 7 người thiệt mạng.

Lở đất ở Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng lên 60
Lở đất ở Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng lên 60

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới đống bùn đất.

Lở đất ở Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng lên 60

Lở đất ở Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng lên 60

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp dưới đống bùn đất.

Giải quyết tranh chấp Biển Đông theo cách của Ấn Độ - Bangladesh?
Giải quyết tranh chấp Biển Đông theo cách của Ấn Độ - Bangladesh?

VOV.VN - Luật sư Rachel của Mỹ cho biết, trong vụ kiện Bangladesh, việc Ấn Độ chấp nhận Trọng tài quốc tế làm cho Trung Quốc "cảm thấy áp lực".

Giải quyết tranh chấp Biển Đông theo cách của Ấn Độ - Bangladesh?

Giải quyết tranh chấp Biển Đông theo cách của Ấn Độ - Bangladesh?

VOV.VN - Luật sư Rachel của Mỹ cho biết, trong vụ kiện Bangladesh, việc Ấn Độ chấp nhận Trọng tài quốc tế làm cho Trung Quốc "cảm thấy áp lực".