Ấn Độ tăng kỷ lục số ca mắc mới Covid-19 trong 3 tháng qua

VOV.VN - Ngày 19/3, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao nhất trong hơn ba tháng qua, tăng đột biến tại Thủ đô tài chính Maharashtra.

Ngày 19/3, Ấn Độ có thêm 39.726 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc  của nước này lên 11,51 triệu ca, đây mức tăng cao nhất kể từ 30/11. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, nước này có thêm 154 ca tử vong, nâng tổng số tử vong lên 159.370 ca. Ấn Độ hiện đang là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil.

Thủ đô tài chính của Ấn Độ Maharashtra ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục 25.833 ca, chiếm 65% số ca nhiễm mới của nước này trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng trong ngày cao nhất ở một tiểu bang, kể từ tháng 9/2020, khi nước này có 100.000 ca mắc mới mỗi ngày.

Bộ trưởng Y tế bang này cho biết, họ đã yêu cầu chính phủ liên bang cung cấp 2 triệu liều vaccine mỗi tuần, để tiêm cho 300.000 người/ngày.

Thủ đô New Delhi cũng ghi nhận số ca mắc mới tăng ổn định trong 2 tuần qua. Theo đó, chính quyền thành phố phải mở rộng quy mô tiêm chủng lên 125.000 liều mỗi ngày, so với khoảng 40.000 liều/ngày hiện nay.

Tuần này, Thủ tướng Narendra Modi kêu gọi tất cả lãnh đạo các bang mở rộng quy mô tiêm vaccine, nhằm mục đích hoàn thành tiêm ngừa Covid-19 cho 300 triệu người dân Ấn Độ vào tháng 8 tới.

Kể từ đầu chiến dịch tiêm vaccine vào giữa tháng 1/2021, Ấn Độ đã sử dụng hơn 39 triệu liều vaccine, phần lớn là vaccine COVISHIELD do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển.

Ấn Độ cũng là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đã bán hoặc cho tặng nước ngoài 59 triệu liều vaccine sản xuất trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao người dân Ấn Độ, Nga và Trung Quốc lại “thờ ơ” với vaccine trong nước?
Vì sao người dân Ấn Độ, Nga và Trung Quốc lại “thờ ơ” với vaccine trong nước?

VOV.VN - Ấn Độ, Nga và Trung Quốc là những quốc gia dẫn đầu trong cuộc đua phát triển vaccine Covid-19. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng vaccine tại những nước này lại rất thấp so với mục tiêu ban đầu.

Vì sao người dân Ấn Độ, Nga và Trung Quốc lại “thờ ơ” với vaccine trong nước?

Vì sao người dân Ấn Độ, Nga và Trung Quốc lại “thờ ơ” với vaccine trong nước?

VOV.VN - Ấn Độ, Nga và Trung Quốc là những quốc gia dẫn đầu trong cuộc đua phát triển vaccine Covid-19. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng vaccine tại những nước này lại rất thấp so với mục tiêu ban đầu.

Ấn Độ sẽ sản xuất 252 triệu liều vaccine Sputnik V theo công nghệ của Nga
Ấn Độ sẽ sản xuất 252 triệu liều vaccine Sputnik V theo công nghệ của Nga

VOV.VN - Việc sản xuất sẽ bắt đầu từ quý 3 tới và các lô vaccine đầu tiên sẽ đưa ra thị trường trong quý 3 năm 2021.

Ấn Độ sẽ sản xuất 252 triệu liều vaccine Sputnik V theo công nghệ của Nga

Ấn Độ sẽ sản xuất 252 triệu liều vaccine Sputnik V theo công nghệ của Nga

VOV.VN - Việc sản xuất sẽ bắt đầu từ quý 3 tới và các lô vaccine đầu tiên sẽ đưa ra thị trường trong quý 3 năm 2021.

Trung Quốc cố nâng tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 lên 80%, Brazil vượt Ấn Độ về số ca mắc
Trung Quốc cố nâng tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 lên 80%, Brazil vượt Ấn Độ về số ca mắc

VOV.VN - Mặc dù đến nay tỷ lệ người tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ở Trung Quốc chưa cao, nhưng nước này vẫn đang hướng tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng chậm nhất vào giữa năm 2022. Trong khi đó tình hình dịch bệnh nghiêm trọng thêm ở Brazil và Philippines.

Trung Quốc cố nâng tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 lên 80%, Brazil vượt Ấn Độ về số ca mắc

Trung Quốc cố nâng tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 lên 80%, Brazil vượt Ấn Độ về số ca mắc

VOV.VN - Mặc dù đến nay tỷ lệ người tiêm vắc xin ngừa Covid-19 ở Trung Quốc chưa cao, nhưng nước này vẫn đang hướng tới mục tiêu miễn dịch cộng đồng chậm nhất vào giữa năm 2022. Trong khi đó tình hình dịch bệnh nghiêm trọng thêm ở Brazil và Philippines.