Ấn Độ tổ chức diễu hành kỷ niệm 73 năm Ngày Cộng hòa

VOV.VN - Ấn Độ ngày 26/1 đã tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày Cộng hòa thông qua một cuộc diễu hành quy mô tại khu vực đường Rajpath ở Thủ đô New Delhi.

Cuộc diễu hành mang tính biểu tượng, diễn ra vào lúc 10h30' sáng (theo giờ địa phương) tại khu vực Rajpath ở New Delhi, nhằm thể hiện sức mạnh quân sự, sự đa dạng về văn hóa và những đổi mới của quốc gia trong các lĩnh vực khác nhau. Đây là năm thứ hai liên tiếp Ấn Độ tổ chức kỷ niệm Ngày Cộng hòa trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Do đó, sự kiện năm nay không có sự tham dự của lãnh đạo nước ngoài.

Nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống, dịch bệnh, các khách mời tham dự buổi lễ phải được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19, cũng như tuân thủ các quy định như đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội.

Thủ đô New Delhi cũng đã được đặt trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt khi các lực lượng cảnh sát tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn khu vực tổ chức sự kiện. Hơn 27.000 nhân viên cảnh sát đã được triển khai làm nhiệm vụ trong lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa năm nay.

Trước cuộc diễu hành, Thủ tướng Narendra Modi đã tới dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chiến tranh Quốc gia, bày tỏ lòng kính trọng đối với những người lính đã hy sinh cho đất nước. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh và các quan chức Bộ Quốc phòng.

Cuộc diễu hành được khai mạc sau khi Tổng thống Ram Nath Kovind thực hiện nghi thức kéo cờ và hát quốc ca với 21 phát súng đại bác chào mừng. Các lực lượng Lục quân, lực lượng phòng vệ Ấn Độ tiến vào khu vực chính, phô diễn các trang thiết bị hiện đại, trong đó hệ thống pháo Pack Howitzer MK-I do Ấn Độ phát triển, cùng nhiều mẫu xe tăng như Centurion, PT-76, MBT Arjun MK-I.

Điểm nhấn của cuộc diễu hành năm nay là màn trình diễn của phi đội 75 máy bay chiến đấu thuộc lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF), đánh dấu 75 năm giành độc lập của Ấn Độ. Các chiến đấu cơ hiện đại như Rafale, Sukhoi, Jaguar, Mi-17, MiG 29...bay qua khu vực Rajpath theo nhiều đội hình khác nhau.

Bên cạnh đó, có tới 21 hoạt cảnh giới thiệu cuộc sống và thành tựu của 12 tiểu bang, vùng lãnh thổ liên bang và 9 bộ ngành xuất hiện tại cuộc diễu hành.

Ấn Độ kỷ niệm Ngày Cộng hòa để đánh dấu ngày Hiến pháp có hiệu lực vào năm 1950 và quốc gia này trở thành một nước cộng hòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ phát hiện các trường hợp nhiễm BA.2 - đột biến mới của Omicron
Ấn Độ phát hiện các trường hợp nhiễm BA.2 - đột biến mới của Omicron

VOV.VN - Ấn Độ ngày 24/1 đã phát hiện 12 trường hợp, trong đó có 6 trẻ em nhiễm đột biến mới của biến chủng Omicron.

Ấn Độ phát hiện các trường hợp nhiễm BA.2 - đột biến mới của Omicron

Ấn Độ phát hiện các trường hợp nhiễm BA.2 - đột biến mới của Omicron

VOV.VN - Ấn Độ ngày 24/1 đã phát hiện 12 trường hợp, trong đó có 6 trẻ em nhiễm đột biến mới của biến chủng Omicron.

Ấn Độ và Philippines hoàn tất thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa Brahmos
Ấn Độ và Philippines hoàn tất thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa Brahmos

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 24/01 cho biết, nước này đã hoàn tất thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa Brahmos trị giá 375 triệu USD với Philippines. Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 28/1 tới.

Ấn Độ và Philippines hoàn tất thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa Brahmos

Ấn Độ và Philippines hoàn tất thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa Brahmos

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 24/01 cho biết, nước này đã hoàn tất thỏa thuận mua bán hệ thống tên lửa Brahmos trị giá 375 triệu USD với Philippines. Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 28/1 tới.

Biến chủng Omicron đang ở giai đoạn lây nhiễm cộng đồng tại Ấn Độ
Biến chủng Omicron đang ở giai đoạn lây nhiễm cộng đồng tại Ấn Độ

VOV.VN - Biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 đang ở giai đoạn lây nhiễm cộng đồng ở Ấn Độ. Biến chủng này hiện đã trở thành chủng trội của virus SARS-CoV-2 tại một loạt các đô thị lớn của Ấn Độ.

Biến chủng Omicron đang ở giai đoạn lây nhiễm cộng đồng tại Ấn Độ

Biến chủng Omicron đang ở giai đoạn lây nhiễm cộng đồng tại Ấn Độ

VOV.VN - Biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 đang ở giai đoạn lây nhiễm cộng đồng ở Ấn Độ. Biến chủng này hiện đã trở thành chủng trội của virus SARS-CoV-2 tại một loạt các đô thị lớn của Ấn Độ.