Hỗ trợ xe chở động vật, xe quá khổ qua đèo Cả

VOV.VN - Hôm nay (17/4), số lượng xe ô tô không qua được hầm đường bộ Đèo Cả bị ùn ứ đã giảm hẳn, các phương tiện siêu trường, siêu trọng được hướng dẫn xin giấy phép để đi theo hướng phân luồng của cơ quan chức năng.

Trong thời gian tập trung khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió trên tuyến đường sắt Bắc-Nam bị sụt lún đất đá từ đỉnh vòm hầm, cơ quan chức năng đã tạm thời cấm tất cả các phương tiện ô tô lưu thông trên đường đèo Đèo Cả.

Các phương tiện được hướng dẫn đi theo hầm đường bộ đèo Cả hoặc theo phân luồng lên hướng Tây theo các tuyến Quốc lộ, tránh đèo Cả. Đơn vị quản lý hầm đường bộ Đèo Cả đã hỗ trợ xe chở động vật, xe quá khổ qua hầm.

Đối với xe quá khổ, nếu trước đây, xe được lưu thông qua hầm, chiều cao xe không được cao quá 4,75 m thì thời điểm này nâng lên 4,95m, chiều rộng không quá 3,2m được điều chỉnh lên không quá 3,5m. Đơn vị bố trí phương tiện dẫn đường qua hầm và có hệ thống giám sát rất chặt chẽ. Dù lưu lượng xe qua hầm tăng nhưng thiết kế của hầm Đèo Cả vẫn đang đáp ứng và đảm bảo các phương tiện lưu thông an toàn.

Hiện vẫn còn các loại xe không được phép lưu thông qua hầm đường bộ Đèo Cả theo quy định gồm xe chở hàng độc hại, hóa chất độc hại, dễ cháy, chất nổ, hàng hóa nguy hiểm... Các loại xe có chiều cao hơn 4,95m, xe quá khổ có bề rộng từ 3,5m trở lên, xe mô tô, xe thô sơ.

Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị bố trí 5 điểm chốt trực, hướng dẫn các xe chở hàng độc hại, hóa chất độc hại, dễ cháy, chất nổ... đã đi theo phân luồng của cơ quan chức năng theo hướng phía Tây, sau đó theo đường Trường Sơn Đông để tránh đèo Cả.

Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng, đối với những xe siêu trường, siêu trọng, doanh nghiệp vận tải đang làm các thủ tục xin phép theo hướng tuyến mới, không xảy ra ùn ứ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều xe gặp khó vì phân luồng, không được qua hầm đường bộ Đèo Cả
Nhiều xe gặp khó vì phân luồng, không được qua hầm đường bộ Đèo Cả

VOV.VN - Từ 14/4, để khắc phục sự cố sạt lở tại hầm đường sắt Bãi Gió, lực lượng chức năng đã cấm tất cả ô tô lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Cả giữa 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Hàng chục xe tải chở khí ga, xe chở hàng quá khổ, cồng kềnh phải nằm lại ở 2 đầu đèo Cả.

Nhiều xe gặp khó vì phân luồng, không được qua hầm đường bộ Đèo Cả

Nhiều xe gặp khó vì phân luồng, không được qua hầm đường bộ Đèo Cả

VOV.VN - Từ 14/4, để khắc phục sự cố sạt lở tại hầm đường sắt Bãi Gió, lực lượng chức năng đã cấm tất cả ô tô lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Cả giữa 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa. Hàng chục xe tải chở khí ga, xe chở hàng quá khổ, cồng kềnh phải nằm lại ở 2 đầu đèo Cả.

Giải tỏa ách tắc hầm Đèo Cả khi đường sắt gặp sự cố sạt lở hầm Bãi Gió
Giải tỏa ách tắc hầm Đèo Cả khi đường sắt gặp sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

VOV.VN - Hiện tại, hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam lý trình đường sắt tại Km1231+100 qua địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bị sụt lún đất đá từ đỉnh vòm hầm và đang tiếp tục sụt lún, diễn biến phức tạp.

Giải tỏa ách tắc hầm Đèo Cả khi đường sắt gặp sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Giải tỏa ách tắc hầm Đèo Cả khi đường sắt gặp sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

VOV.VN - Hiện tại, hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam lý trình đường sắt tại Km1231+100 qua địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa bị sụt lún đất đá từ đỉnh vòm hầm và đang tiếp tục sụt lún, diễn biến phức tạp.

Phân luồng giao thông Quốc lộ 1A, cấm ô tô đi qua đèo Cả từ chiều 14/4
Phân luồng giao thông Quốc lộ 1A, cấm ô tô đi qua đèo Cả từ chiều 14/4

VOV.VN - Các phương tiện chọn 1 trong 3 lộ trình để lưu hành theo hướng Bắc - Nam và ngược lại từ chiều 14/4 đến khi khắc phục xong sự cố.

Phân luồng giao thông Quốc lộ 1A, cấm ô tô đi qua đèo Cả từ chiều 14/4

Phân luồng giao thông Quốc lộ 1A, cấm ô tô đi qua đèo Cả từ chiều 14/4

VOV.VN - Các phương tiện chọn 1 trong 3 lộ trình để lưu hành theo hướng Bắc - Nam và ngược lại từ chiều 14/4 đến khi khắc phục xong sự cố.