Hong Kong (Trung Quốc) phá vụ buôn lậu vàng lớn nhất trong lịch sử

VOV.VN - Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) phá vụ buôn lậu vàng lớn nhất trong lịch sử hôm qua (8/4) cho biết đã phá được vụ buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay của đặc khu này, tịch thu 146 kg vàng, trị giá gần 11 triệu USD.

Tại buổi họp báo ngày 8/4, Hải quan Hong Kong thông báo đã phá được một vụ buôn lậu vàng bằng đường hàng không.

Theo trang Chinanews, vào ngày 27/3, nhân viên hải quan sân bay đã kiểm tra một lô hàng chuẩn bị xuất khẩu sang Nhật Bản và được khai báo có 2 máy nén khí. Qua kiểm tra bằng tia X, hải quan Hong Kong đã phát hiện mật độ các bộ phận bên trong tương đối cao nên đã tháo rời và kiểm tra thì phát hiện một số bộ phận được đúc bằng vàng. Tổng cộng 146 kg vàng đã được tìm thấy trong lô hàng, trị giá ước tính 84 triệu đô la Hong Kong (hơn 10,7 triệu USD). Đây là vụ buôn lậu vàng lớn nhất từ ​​trước đến nay được lực lượng hải quan đặc khu ghi nhận.

Hải quan Hong Kong cho rằng, các phần tử tội phạm đã thành lập công ty không có hoạt động kinh doanh thực tế, sau đó ủy thác cho các công ty hậu cần vận chuyển hàng hóa, mục đích buôn lậu là để trốn thuế. Nếu lô vàng này vận chuyển chót lọt sang Nhật Bản, ước tính có thể trốn được khoảng 8,4 triệu đô la Hong Kongtiền thuế (hơn 1,07 triệu USD).

Hải quan Hong Kong đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi liên quan đến vụ án, đồng thời tin rằng hoạt động thực thi pháp luật lần này đã phá thành công một tập đoàn buôn lậu vàng. Vụ việc vẫn đang được điều tra và không loại trừ sẽ có thêm nhiều người bị bắt.

Hong Kong là một trong những trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới. Giá vàng gần đây liên tục lập kỷ lục trong bối cảnh bất ổn về địa chính trị và lạm phát tăng cao.

Luật pháp Hong Kong quy định mức án tối đa cho tội buôn lậu là 7 năm tù giam và mức phạt cao nhất là 2 triệu đô la Hong Kong.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong (Trung Quốc) bắn pháo hoa đón năm mới 2024 lớn nhất lịch sử
Hong Kong (Trung Quốc) bắn pháo hoa đón năm mới 2024 lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Cơ quan du lịch Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua (27/12) ra thông báo cho biết vùng lãnh thổ này sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa và âm nhạc đếm ngược đón năm mới 2024 lớn nhất và dài nhất từ trước đến nay vào đêm 31/12.

Hong Kong (Trung Quốc) bắn pháo hoa đón năm mới 2024 lớn nhất lịch sử

Hong Kong (Trung Quốc) bắn pháo hoa đón năm mới 2024 lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Cơ quan du lịch Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua (27/12) ra thông báo cho biết vùng lãnh thổ này sẽ tổ chức màn trình diễn pháo hoa và âm nhạc đếm ngược đón năm mới 2024 lớn nhất và dài nhất từ trước đến nay vào đêm 31/12.

Công tác chống dịch Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) chuyển sang chế độ mới
Công tác chống dịch Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) chuyển sang chế độ mới

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan y tế Hong Kong (Trung Quốc) Lư Sủng Mậu cho biết công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hiện nay của Hong Kong đã bước sang chế độ mới.

Công tác chống dịch Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) chuyển sang chế độ mới

Công tác chống dịch Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) chuyển sang chế độ mới

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan y tế Hong Kong (Trung Quốc) Lư Sủng Mậu cho biết công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hiện nay của Hong Kong đã bước sang chế độ mới.

Thủ tướng Thái Lan thăm Hong Kong và 3 quốc gia Đông Nam Á
Thủ tướng Thái Lan thăm Hong Kong và 3 quốc gia Đông Nam Á

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 8/10 bắt đầu chuyến thăm tới Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và 3 quốc gia Đông Nam Á gồm Malaysia, Brunei và Singapore nhằm triển khai chính sách ngoại giao chủ động của Chính phủ mới.

Thủ tướng Thái Lan thăm Hong Kong và 3 quốc gia Đông Nam Á

Thủ tướng Thái Lan thăm Hong Kong và 3 quốc gia Đông Nam Á

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 8/10 bắt đầu chuyến thăm tới Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và 3 quốc gia Đông Nam Á gồm Malaysia, Brunei và Singapore nhằm triển khai chính sách ngoại giao chủ động của Chính phủ mới.