Ấn Độ - Trung Quốc rút thêm quân đội khỏi các vị trí tranh chấp ở biên giới

VOV.VN - Chỉ ít ngày sau cuộc đàm phán ở cấp Tư lệnh Quân đoàn tại biên giới, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã hoàn tất việc rút thêm quân khỏi đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở khu vực điểm cao Gogra.

Thông tin mới nhất về việc giảm đối đầu và rút quân khỏi biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ được phát đi chiều tối 6/8. Bính lính hai bên sau khi rút đi đã trở lại các căn cứ thường trực. Lục quân Ấn Độ cho biết, binh lính hai nước đã duy trì trạng thái đối đầu tại khu vực điểm cao Gogra kể từ tháng 5 năm ngoái, từng bước một hướng tới giải quyết bế tắc.

Theo thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán ở cấp chỉ huy quân đoàn, hai bên ngừng triển khai quân tới điểm tuần tra số 17 (PP-17) theo giai đoạn, có điều phối và được kiểm chứng, người phát ngôn Lục quân Ấn Độ cho biết. Theo thông tin được công bố, việc rút quân được Ấn Độ và Trung Quốc hoàn thành trong 2 ngày 4 và 5/8. Tất cả binh lính đều đã lần lượt trở về các căn cứ thường trực.

Ngoài ra, tất cả các cấu trúc tạm thời và các cơ sở hạ tầng liên quan được quân đội hai bên dựng lên trước đó tại khu vực Gogra đều đã được dỡ bỏ và được kiểm chứng lẫn nhau. Địa hình tại khu vực này được khôi phục như trước khi xảy ra tranh chấp đối đầu.

Theo thỏa thuận, hai bên đảm bảo đường LAC tại khu vực sẽ được giám sát chặt chẽ và tuân thủ nghiệm ngặt, không bên nào được đơn phương thay đổi nguyên trạng. Tại vòng 12 cuộc đàm phán quân sự diễn ra hôm 31/7, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí rút binh lính khỏi điểm tuần tra số 17A (PP-17A) hay còn gọi là khu vực Gogra, một trong những điểm tranh chấp còn tồn tại giữa hai nước ở khu vực Đông Ladakh.

Trước đó, hồi tháng 2, chỉ huy của quân đội hai nước đã đạt thỏa thuận rút quân khỏi khu vực bờ Bắc và Nam hồ Pangong. Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc nổ ra từ tháng 5/2020. Căng thẳng bùng phát thành bạo lực rạng sáng ngày 15/6/2020 khi binh lính 2 bên ẩu đả tại thung lũng Galwan khiến 20 người phía Ấn Độ thiệt mạng, còn phía Trung Quốc không công bố thương vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Ấn Độ đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 12
Trung Quốc và Ấn Độ đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 12

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc (2/8), Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục đạt được sự đồng thuận về giải quyết các lĩnh vực còn lại liên quan đến việc rút quân dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Trung Quốc và Ấn Độ đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 12

Trung Quốc và Ấn Độ đàm phán cấp Tư lệnh quân đoàn lần thứ 12

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc (2/8), Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục đạt được sự đồng thuận về giải quyết các lĩnh vực còn lại liên quan đến việc rút quân dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đàm phán giải quyết căng thẳng biên giới
Chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đàm phán giải quyết căng thẳng biên giới

VOV.VN - Các chỉ huy quân đội của Ấn Độ và Trung Quốc hôm qua (31/7) có cuộc gặp sau 3 tháng, thảo luận về việc rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đàm phán giải quyết căng thẳng biên giới

Chỉ huy quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đàm phán giải quyết căng thẳng biên giới

VOV.VN - Các chỉ huy quân đội của Ấn Độ và Trung Quốc hôm qua (31/7) có cuộc gặp sau 3 tháng, thảo luận về việc rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 12
Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 12

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức vòng 12 cuộc đàm phán quân sự ở cấp Tư lệnh Quân đoàn tại biên giới sau hơn 3 tháng kể từ cuộc họp gần nhất, 2 bên tiếp tục gặp mặt nhằm thảo luận vấn đề rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp giữa hai nước tại khu vực Đông Ladakh. 

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 12

Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự lần thứ 12

VOV.VN - Ấn Độ và Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức vòng 12 cuộc đàm phán quân sự ở cấp Tư lệnh Quân đoàn tại biên giới sau hơn 3 tháng kể từ cuộc họp gần nhất, 2 bên tiếp tục gặp mặt nhằm thảo luận vấn đề rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp giữa hai nước tại khu vực Đông Ladakh.