Ấn Độ và Pakistan lại đọ súng tại khu vực Kashmir

Quân đội Ấn Độ cho biết đây là hành động đáp trả quân đội Pakistan đã bắn vào một số trạm kiểm soát của Ấn Độ trước đó.

Hôm qua (6/11) đã xảy ra một cuộc đọ súng giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan tại tuyến kiểm soát (LoC) trong khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Theo nguồn tin từ quân đội Ấn Độ, vào đêm ngày 5/11, quân đội Pakistan đã bắn vào một số trạm kiểm soát của Ấn Độ tại khu vực trên. Do đó, Ấn Độ chỉ tiến hành bắn đáp trả lại động thái này của Pakistan. Cũng theo nguồn tin này, cuộc đọ súng vẫn tiếp tục diễn ra vài giờ sau đó, song không gây ra thương vong.

Trước đó, 3 dân thường thiệt mạng khi quân đội Pakistan bắn súng cối vào một ngôi làng thuộc khu vực Uri của Ấn Độ hồi tháng trước. Các nhà chức trách Ấn Độ cho biết, Pakistan đã liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 nước tại khu vực này chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan: Đánh bom liều chết gây nhiều thương vong
Pakistan: Đánh bom liều chết gây nhiều thương vong

(VOV) -Ngày 3/11, một vụ đánh bom liều chết tại khu vực Buner, Tây Bắc Pakistan khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Pakistan: Đánh bom liều chết gây nhiều thương vong

Pakistan: Đánh bom liều chết gây nhiều thương vong

(VOV) -Ngày 3/11, một vụ đánh bom liều chết tại khu vực Buner, Tây Bắc Pakistan khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Ấn Độ: Ngân sách quốc phòng tăng, phân bổ gây tranh cãi
Ấn Độ: Ngân sách quốc phòng tăng, phân bổ gây tranh cãi

(VOV) - Trong bối cảnh an ninh khu vực biến động phức tạp, Ấn Độ quyết định tăng ngân sách quốc phòng 17% cho năm tài khóa 2012-2013.

Ấn Độ: Ngân sách quốc phòng tăng, phân bổ gây tranh cãi

Ấn Độ: Ngân sách quốc phòng tăng, phân bổ gây tranh cãi

(VOV) - Trong bối cảnh an ninh khu vực biến động phức tạp, Ấn Độ quyết định tăng ngân sách quốc phòng 17% cho năm tài khóa 2012-2013.

Pakistan thông qua Hiệp định tự do hóa thị thực với Ấn Độ
Pakistan thông qua Hiệp định tự do hóa thị thực với Ấn Độ

Hiệp định mới sẽ thay thế hiệp định cũ ký cách đây 38 năm, mở đường cho việc tiếp xúc rộng rãi hơn giữa người dân hai nước.

Pakistan thông qua Hiệp định tự do hóa thị thực với Ấn Độ

Pakistan thông qua Hiệp định tự do hóa thị thực với Ấn Độ

Hiệp định mới sẽ thay thế hiệp định cũ ký cách đây 38 năm, mở đường cho việc tiếp xúc rộng rãi hơn giữa người dân hai nước.