Ấn Độ và WHO sẽ thiết lập trung tâm y học cổ truyền quy mô toàn cầu

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25/3 đã ký thỏa thuận nhằm thiết lập Trung tâm Toàn cầu về Y học Cổ truyền. Trung tâm này sẽ đặt tại bang miền Tây Gujarat của Ấn Độ.

Lễ động thổ trung tâm này sẽ được tiến hành trong tháng 4/2022. Trung tâm Toàn cầu về Y học Cổ truyền sẽ có vai trò là nơi nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và khai thác các bài thuốc, dược liệu y học cổ truyền trên toàn thế giới thông qua khoa học và công nghệ hiện đại để cải thiện sức khỏe của con người và hành tinh.

Chính phủ Ấn Độ sẽ dành ra khoản tiền 250 triệu USD để hỗ trợ ban đầu cho trung tâm này. Trong thông cáo về thỏa thuận này, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng: “Đối với nhiều triệu người trên thế giới, y học cổ truyền là lựa chọn đầu tiên để điều trị nhiều bệnh lý.” Thuật ngữ y học cổ truyền bao gồm các phương pháp thực hành cổ xưa như châm cứu, trị liệu và các loại thảo dược kết hợp cùng như các loại thuốc hiện đại để duy trì sức khỏe và ngăn ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh thể chất và tâm thần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO trì hoãn phê duyệt vaccine Sputnik V giữa khủng hoảng Nga-Ukraine
WHO trì hoãn phê duyệt vaccine Sputnik V giữa khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục trì hoãn việc phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sputnik V của Nga giữa khủng hoảng Ukraine.

WHO trì hoãn phê duyệt vaccine Sputnik V giữa khủng hoảng Nga-Ukraine

WHO trì hoãn phê duyệt vaccine Sputnik V giữa khủng hoảng Nga-Ukraine

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục trì hoãn việc phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho vaccine Sputnik V của Nga giữa khủng hoảng Ukraine.

WHO cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn
WHO cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/3 cho biết, họ lo ngại cuộc chiến ở Ukraine có thể làm trầm trọng thêm đại dịch Covid-19 và họ đang cố gắng làm nhiều hơn nữa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

WHO cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn

WHO cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ khiến đại dịch Covid-19 tồi tệ hơn

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/3 cho biết, họ lo ngại cuộc chiến ở Ukraine có thể làm trầm trọng thêm đại dịch Covid-19 và họ đang cố gắng làm nhiều hơn nữa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Dịch Covid-19 bước sang năm thứ 3: WHO cân nhắc kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn cầu
Dịch Covid-19 bước sang năm thứ 3: WHO cân nhắc kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn cầu

VOV.VN - Khi cuộc chiến chống đại dịch bước sang năm thứ 3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng bắt đầu thảo luận về cách thức và thời điểm để tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu liên quan tới Covid-19.

Dịch Covid-19 bước sang năm thứ 3: WHO cân nhắc kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Dịch Covid-19 bước sang năm thứ 3: WHO cân nhắc kết thúc tình trạng khẩn cấp toàn cầu

VOV.VN - Khi cuộc chiến chống đại dịch bước sang năm thứ 3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng bắt đầu thảo luận về cách thức và thời điểm để tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu liên quan tới Covid-19.