Ấn Độ xây tường dài gần 200km dọc biên giới ở Kashmir
VOV.VN - Giới phân tích, bức tường ngăn cách ở khu vực tranh chấp sẽ làm tăng tâm lý thù địch lẫn nhau giữa hai nước láng giềng.
Kênh truyền hình Press TV của Iran hôm nay (5/12) đưa tin Ấn Độ có kế hoạch xây dựng một bức tường dài 198 km dọc biên giới với Pakistan tại bang Jammu và Kashmir. Đây là khu vực tranh chấp kéo dài hàng chục năm qua giữa Ấn Độ và Pakistan.
Theo kế hoạch của Ấn Độ, bức tường này cao 10m, rộng 42m, cao và rộng hơn bức tường Berlin và hàng rào an ninh mà Israel tạo ra tại vùng đất chiếm đóng của người Palestine.
Truyền thông Ấn Độ cho biết, việc xây dựng bức tường này là nhằm ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp từ Pakistan.
Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương coi bức tường này chỉ là một biểu tượng và nó không phải là giải pháp cho tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakistan. Còn theo các nhà phân tích, bức tường ngăn cách ở khu vực tranh chấp sẽ làm tăng tâm lý thù địch lẫn nhau giữa hai nước láng giềng.
Kashmir là khu vực có đông người Hồi giáo sinh sống. Mặc dù Ấn Độ và Pakistan đều quản lý một phần Kashmir, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực này./.