Ấn Độ xem xét quy trình vận hành sau vụ tên lửa “rơi nhầm” xuống Pakistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 15/3 cho biết, Ấn Độ đang xem xét quy trình vận hành thường kỳ đối với các hoạt động bảo trì và kiểm tra các hệ thống vũ khí sau vụ tên lửa của nước này sang Pakistan.

Trong một tuyên bố tại phiên họp Quốc hội, ông Rajnath Singh, nhấn mạnh, Ấn Độ tôi đặt ưu tiên cao nhất cho sự an toàn và bảo mật của các hệ thống vũ khí. Nếu phát hiện bất kỳ thiếu sót nào, Ấn Độ sẽ khắc phục ngay lập tức. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cũng cho biết, dù để xảy ra sự cố bắn nhầm tên lửa sang nước láng giềng song nước này cảm thấy được giải tỏa tâm lý vì vụ việc không gây thương vong cho bất cứ ai.

Trước đó tuần trước, trong khi đang thực hiện quá trình bảo trì và kiểm tra định kỳ, Ấn Độ đã vô tình phóng một tên lửa và nó đã hạ cánh xuống Pakistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan yêu cầu Ấn Độ điều tra chung vụ bắn nhầm tên lửa
Pakistan yêu cầu Ấn Độ điều tra chung vụ bắn nhầm tên lửa

VOV.VN - Ngày 12/3, bộ Ngoại giao Pakistan ra thông báo yêu cầu nước láng giềng Ấn Độ phối hợp mở cuộc điều tra chung về sự cố tên lửa của Ấn Độ vô tình bị khai hỏa và rơi trên lãnh thổ Pakistan.

Pakistan yêu cầu Ấn Độ điều tra chung vụ bắn nhầm tên lửa

Pakistan yêu cầu Ấn Độ điều tra chung vụ bắn nhầm tên lửa

VOV.VN - Ngày 12/3, bộ Ngoại giao Pakistan ra thông báo yêu cầu nước láng giềng Ấn Độ phối hợp mở cuộc điều tra chung về sự cố tên lửa của Ấn Độ vô tình bị khai hỏa và rơi trên lãnh thổ Pakistan.

Ấn Độ xác nhận tên lửa vô tình khai hỏa đã rơi xuống Pakistan
Ấn Độ xác nhận tên lửa vô tình khai hỏa đã rơi xuống Pakistan

VOV.VN - Ấn Độ ngày 11/3 xác nhận một tên lửa của quân đội nước này đã vô tình khai hỏa, phóng đi và rơi xuống lãnh thổ nước láng giềng Pakistan hôm 9/3.

Ấn Độ xác nhận tên lửa vô tình khai hỏa đã rơi xuống Pakistan

Ấn Độ xác nhận tên lửa vô tình khai hỏa đã rơi xuống Pakistan

VOV.VN - Ấn Độ ngày 11/3 xác nhận một tên lửa của quân đội nước này đã vô tình khai hỏa, phóng đi và rơi xuống lãnh thổ nước láng giềng Pakistan hôm 9/3.