Ấn Độ yêu cầu Canada cắt giảm quy mô cơ quan đại diện ngoại giao

VOV.VN - Ấn Độ đã yêu cầu Canada cho về nước gần 40 nhân viên ngoại giao của nước này đang làm việc tại đại sứ quán ở New Delhi.

Các nhân viên thuộc Bộ ngoại giao của Canada được yêu cầu rời khỏi Ấn Độ trước ngày 10/10. Trước đó, Ấn Độ đã yêu cầu Canada giảm bớt sự hiện diện ngoại giao tại nước này khi mối quan hệ giữa hai nước đang trên đà đi xuống sau những cáo buộc của Canada liên quan cái chết của thủ lĩnh phong trào ly khai Khalistan của người Sikh Hardeep Singh Nijjar.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết, quy mô nhân viên ngoại giao Canada ở Ấn Độ lớn hơn số lượng cán bộ ngoại giao nước này ở Canada. Do đó, cần có sự tương đương về số lượng và cấp bậc trong hiện diện ngoại giao chung.

Mối quan hệ Ấn Độ-Canada đang xuống cấp rất nhanh sau khi Ottawa cáo buộc các đặc vụ của chính phủ Ấn Độ có liên quan trong vụ sát hại thủ lĩnh Phong trào vũ trang Lực lượng con Hổ Khalistan Hardeep Singh Nijjar tại Canada hồi giữa tháng 6.

Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc này. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar cho biết, nước này vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào qua các kênh chính thức từ Canada về cáo buộc của Thủ tướng Justin Trudeau.

Theo ông Jaishankar, Ấn Độ sẵn sàng xem xét mọi thông tin do phía Canada cung cấp; nêu rõ rằng chính phủ Ấn Độ không liên quan vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ-Canada đạt bước tiến trong thỏa thuận hợp tác hạt nhân
Ấn Độ-Canada đạt bước tiến trong thỏa thuận hợp tác hạt nhân

(VOV) - Thủ tướng hai nước cùng khẳng định sẽ phát triển mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực này.

Ấn Độ-Canada đạt bước tiến trong thỏa thuận hợp tác hạt nhân

Ấn Độ-Canada đạt bước tiến trong thỏa thuận hợp tác hạt nhân

(VOV) - Thủ tướng hai nước cùng khẳng định sẽ phát triển mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực này.

Ấn Độ đề xuất quy định cấm phi công và tiếp viên sử dụng nước hoa
Ấn Độ đề xuất quy định cấm phi công và tiếp viên sử dụng nước hoa

VOV.VN - Ấn Độ vừa đề xuất quy định mới yêu cầu phi công và tiếp viên hàng không không được sử dụng nước hoa trong chuyến bay.

Ấn Độ đề xuất quy định cấm phi công và tiếp viên sử dụng nước hoa

Ấn Độ đề xuất quy định cấm phi công và tiếp viên sử dụng nước hoa

VOV.VN - Ấn Độ vừa đề xuất quy định mới yêu cầu phi công và tiếp viên hàng không không được sử dụng nước hoa trong chuyến bay.

Ấn Độ kêu gọi Canada hợp tác chia sẻ thông tin về cái chết thủ lĩnh Khalistan
Ấn Độ kêu gọi Canada hợp tác chia sẻ thông tin về cái chết thủ lĩnh Khalistan

VOV.VN - Ấn Độ ngày 29/9 đã lên tiếng kêu gọi Canada hợp tác để phá vỡ tình trạng bế tắc ngoại giao đang diễn ra giữa hai nước. New Delhi yêu cầu được chia sẻ thông tin về những cáo buộc liên quan đến cái chết của thủ lĩnh phong trào Khalistan tại Canada.

Ấn Độ kêu gọi Canada hợp tác chia sẻ thông tin về cái chết thủ lĩnh Khalistan

Ấn Độ kêu gọi Canada hợp tác chia sẻ thông tin về cái chết thủ lĩnh Khalistan

VOV.VN - Ấn Độ ngày 29/9 đã lên tiếng kêu gọi Canada hợp tác để phá vỡ tình trạng bế tắc ngoại giao đang diễn ra giữa hai nước. New Delhi yêu cầu được chia sẻ thông tin về những cáo buộc liên quan đến cái chết của thủ lĩnh phong trào Khalistan tại Canada.