An ninh Ấn Độ xả súng nhầm vào dân thường, ít nhất 15 người thiệt mạng

VOV.VN - Tối qua (4/12), ít nhất 14 dân thường tại bang Nagaland, Đông Bắc Ấn Độ thiệt mạng do bị lực lượng an ninh bắn nhầm. Một binh sĩ cũng tử vong do xô xát sau đó.

Truyền thông địa phương cho biết, vụ việc xảy ra ở huyện Mon, giáp biên giới Myanmar, trong chiến dịch chống các nhóm nổi loạn do lực lượng an ninh Ấn Độ tiến hành. 

Vụ nổ súng xảy ra khi các binh sĩ nhận được thông tin tình báo là những thợ mỏ đi trên xe tải là những người nổi loạn và đã nổ súng. Sau khi xảy ra vụ xả súng nhầm, đã nổ ra cuộc đụng độ giữa dân làng và binh sĩ. Tổng cộng 14 dân làng và 1 binh sĩ đã thiệt mạng trong cả 2 vụ việc

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah tuyên bố sẽ điều tra vụ việc để đảm bảo công lý cho gia đình các nạn nhân./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, EU ủng hộ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở
Mỹ, EU ủng hộ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Các cuộc tham vấn cấp cao đầu tiên về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra tại thủ đô Washington ngày 3/12. Hai bên đều bày tỏ sự ủng hộ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Mỹ, EU ủng hộ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Mỹ, EU ủng hộ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở

VOV.VN - Các cuộc tham vấn cấp cao đầu tiên về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra tại thủ đô Washington ngày 3/12. Hai bên đều bày tỏ sự ủng hộ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Ấn Độ tuyên bố mua S-400 "vì lợi ích quốc gia"
Ấn Độ tuyên bố mua S-400 "vì lợi ích quốc gia"

VOV.VN - Ấn Độ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng là nhằm phục vụ “lợi ích an ninh quốc gia” của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi nhấn mạnh tại buổi họp báo thường kỳ ngày 2/12.

Ấn Độ tuyên bố mua S-400 "vì lợi ích quốc gia"

Ấn Độ tuyên bố mua S-400 "vì lợi ích quốc gia"

VOV.VN - Ấn Độ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và việc mua sắm trang thiết bị quốc phòng là nhằm phục vụ “lợi ích an ninh quốc gia” của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi nhấn mạnh tại buổi họp báo thường kỳ ngày 2/12.

Ấn Độ: Chồng xây nhà tặng vợ theo phong cách lăng mộ Taj Mahal tráng lệ
Ấn Độ: Chồng xây nhà tặng vợ theo phong cách lăng mộ Taj Mahal tráng lệ

VOV.VN - Một nam giáo viên người Ấn Độ vừa xây một ngôi nhà cho vợ mình theo phong cách lăng mộ nổi tiếng Taj Mahal của quốc gia Nam Á này. Anand Prakash Chouksey đã xây ngôi nhà theo tỷ lệ thu nhỏ so với mẫu gốc, nhằm thể hiện tình yêu đối với vợ mình.

Ấn Độ: Chồng xây nhà tặng vợ theo phong cách lăng mộ Taj Mahal tráng lệ

Ấn Độ: Chồng xây nhà tặng vợ theo phong cách lăng mộ Taj Mahal tráng lệ

VOV.VN - Một nam giáo viên người Ấn Độ vừa xây một ngôi nhà cho vợ mình theo phong cách lăng mộ nổi tiếng Taj Mahal của quốc gia Nam Á này. Anand Prakash Chouksey đã xây ngôi nhà theo tỷ lệ thu nhỏ so với mẫu gốc, nhằm thể hiện tình yêu đối với vợ mình.

Ít nhất 22 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng do bị phiến quân phục kích
Ít nhất 22 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng do bị phiến quân phục kích

Hàng trăm phiến quân Naxalite đã phục kích các nhân viên an ninh đang triển khai một chiến dịch truy quét đặc biệt ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ, khiến ít nhất 22 nhân viên an ninh thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Ít nhất 22 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng do bị phiến quân phục kích

Ít nhất 22 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng do bị phiến quân phục kích

Hàng trăm phiến quân Naxalite đã phục kích các nhân viên an ninh đang triển khai một chiến dịch truy quét đặc biệt ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ, khiến ít nhất 22 nhân viên an ninh thiệt mạng và 30 người khác bị thương.