“An ninh và thịnh vượng của Mỹ gắn kết chặt chẽ với châu Á”

VOV.VN - Theo ông Kerry, không có nơi nào trên thế giới mà các cơ hội chiến lược rõ ràng hơn hoặc ngày càng hấp dẫn hơn như ở châu Á.

Sáng 14/8 (theo giờ Việt Nam), tại Trung tâm nghiên cứu Đông - Tây trên đảo Hawaii, Ngoại trưởng John Kerry đã có bài phát biểu nêu bật một số nội dung trong tầm nhìn về sự can dự của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng John Kerry cho rằng, hiện nay Đông Á là một trong những khu vực rộng lớn nhất, tăng trưởng nhanh nhất và năng động nhất trên thế giới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, trong khu vực này, Việt Nam là đất nước năng động, có rất nhiều cơ hội kinh tế và là thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Mỹ. Việt Nam cũng là một đối tác của Mỹ trong việc giải quyết những thách thức an ninh và kinh tế của khu vực.

Theo ông Kerry, nhiều sự thay đổi tại Đông Á đã trở thành các tiêu chuẩn và hình mẫu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chẳng hạn, lãnh tụ đối lập Myanmar, Aung San Suki, người từng bị quản thúc tại gia hơn hai thập kỷ giờ đã được tự do bày tỏ quan điểm với tư cách một nghị sỹ quốc hội. Đây là điều vô cùng ấn tượng, biến châu Á thành địa điểm đầy ấn tượng và hứa hẹn nhất trên thế giới. Ngoại trưởng Kerry khẳng định, Mỹ đang thực thi các lợi ích lâu dài của mình ở châu Á-Thái Bình Dương một cách nghiêm túc.

Ông Kerry nói: “An ninh và sự thịnh vượng của Mỹ gắn kết chặt chẽ và ngày càng tăng với châu Á - Thái Bình Dương. Đó là lý do khiến Tổng thống Obama thực hiện chính sách tái cân bằng sang khu vực này vào năm 2009 và cũng là lý do khiến tôi đã nhân đôi các nỗ lực của chính mình trong vòng một năm rưỡi qua”.

Theo Ngoại trưởng Kerry, chính sách tái cân bằng sang châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ sẽ tạo ra những cơ hội cụ thể như đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện cuộc cách mạng về năng lượng sạch, thúc đẩy hợp tác khu vực và trao quyền cho người dân.

Những cơ hội quan trọng đó nên và có thể được hiện thực hóa thông qua việc thực thi một trật tự khu vực dựa trên luật pháp, các luật lệ, tiêu chuẩn và cách hành xử chung. Ngoại trưởng Kerry khẳng định, Mỹ ủng hộ cách tiếp cận này vì điều đó khuyến khích cách hành xử mang tính hợp tác, đẩy nhanh tiến trình hội nhập khu vực, và đảm bảo rằng tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, hợp tác cùng nhau để giải quyết các thách thức chung.

Ông Kerry nhấn mạnh, hiện không có nơi nào trên thế giới mà các cơ hội chiến lược rõ ràng hơn hoặc ngày càng hấp dẫn hơn như ở châu Á - Thái Bình Dương. Đó là lý do tại sao Mỹ kêu gọi các nước thành viên nhanh chóng hoàn tất đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời tham gia các thể chế đa phương, từ Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) đến Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), và tăng cường quan hệ đối tác an ninh với các nước đồng minh như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và Philippines. 

Theo Ngoại trưởng Kerry, vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao Mỹ có thể chia sẻ tầm nhìn của mình với khu vực và đảm bảo rằng châu Á đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng trên toàn cầu. Để thực hiện được điều này, đầu tiên là cần biến chủ nghĩa dân tộc và sự chia rẽ về kinh tế hiện nay thành sự tăng trưởng bền vững của ngày mai. Thứ 2 là biến khủng hoảng khí hậu thành cuộc cách mạng về năng lượng và thứ 3 là biến xung đột trên biển thành sự hợp tác khu vực. 

Ông Kerry tuyên bố: “Mỹ không nghiêng về bên nào trong việc đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông và biển Hoa Đông nhưng quan tâm tới việc những đòi hỏi chủ quyền đó được giải quyết như thế nào. Mỹ phản đối mạnh mẽ hành vi hăm dọa, cuỡng ép và sử dụng vũ lực để đạt được yêu sách của bất kỳ nước nào trong khu vực”. 

Ông Kerry nói thêm: “Mỹ phản đối mạnh mẽ bất kỳ đề xuất nào cho rằng tự do hàng hải, hàng không và việc sử dụng hợp pháp hải phận và không phận là những đặc quyền của nước lớn so với nước nhỏ. Tất cả các bên đòi hỏi chủ quyền, cho dù là nước lớn hay nước nhỏ, đều phải hợp tác với nhau để giải quyết tranh chấp thông qua các công cụ hòa bình. Nguyên tắc này ràng buộc một cách bình đẳng đối với mọi quốc gia, và tất cả các nước đều có bổn phận phải tôn trọng”. 

Đề cập tới mối quan hệ Mỹ - Trung, Ngoại trưởng Kerry cho biết Mỹ hoan nghênh sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc cũng như đề cao quan hệ hợp tác với Trung Quốc, vì đây là yếu tố có tác động lớn, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, ông Kerry cho rằng mối quan hệ hợp tác mang tính xây dựng giữa Mỹ và Trung Quốc cần dựa trên cơ sở tăng cường hợp tác thực chất và cùng nhau chia sẻ thách thức chứ không phải dựa vào những lời nói, khẩu hiểu suông. Mỹ và Trung Quốc, cùng với các nước khác trong khu vực, cũng cần hợp tác dựa trên những quy tắc, thông lệ của thế giới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ theo dõi tình hình Biển Đông để giúp hạ nhiệt căng thẳng
Mỹ sẽ theo dõi tình hình Biển Đông để giúp hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Tuyên bố trên được Mỹ đưa ra ngày 11/8 sau khi Trung Quốc từ chối yêu cầu của Mỹ phải tiến hành các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại đây.

Mỹ sẽ theo dõi tình hình Biển Đông để giúp hạ nhiệt căng thẳng

Mỹ sẽ theo dõi tình hình Biển Đông để giúp hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Tuyên bố trên được Mỹ đưa ra ngày 11/8 sau khi Trung Quốc từ chối yêu cầu của Mỹ phải tiến hành các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại đây.

Mỹ sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại Diễn đàn khu vực ASEAN
Mỹ sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại Diễn đàn khu vực ASEAN

VOV.VN - Các tranh chấp tại Biển Đông sẽ được thảo luận tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) sắp tới tại Myanmar.

Mỹ sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại Diễn đàn khu vực ASEAN

Mỹ sẽ nêu vấn đề Biển Đông tại Diễn đàn khu vực ASEAN

VOV.VN - Các tranh chấp tại Biển Đông sẽ được thảo luận tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) sắp tới tại Myanmar.

Trung Quốc ngầm chỉ trích Mỹ thổi phồng căng thẳng ở Biển Đông
Trung Quốc ngầm chỉ trích Mỹ thổi phồng căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Dù Trung Quốc có hành động ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế, ông Vương Nghị vẫn khăng khăng chối bỏ cáo buộc của Mỹ.

Trung Quốc ngầm chỉ trích Mỹ thổi phồng căng thẳng ở Biển Đông

Trung Quốc ngầm chỉ trích Mỹ thổi phồng căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Dù Trung Quốc có hành động ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế, ông Vương Nghị vẫn khăng khăng chối bỏ cáo buộc của Mỹ.

Mỹ, Australia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lịch sử
Mỹ, Australia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lịch sử

VOV.VN - Ngày 12/8, Mỹ và Australia đã ký thỏa thuận lịch sử cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Australia 25 năm nữa.

Mỹ, Australia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lịch sử

Mỹ, Australia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lịch sử

VOV.VN - Ngày 12/8, Mỹ và Australia đã ký thỏa thuận lịch sử cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Australia 25 năm nữa.

Tướng quân đội cấp cao của Mỹ Dempsey thăm Việt Nam
Tướng quân đội cấp cao của Mỹ Dempsey thăm Việt Nam

VOV.VN - Đây là một nấc mới trong quan hệ giữa hai nước.

Tướng quân đội cấp cao của Mỹ Dempsey thăm Việt Nam

Tướng quân đội cấp cao của Mỹ Dempsey thăm Việt Nam

VOV.VN - Đây là một nấc mới trong quan hệ giữa hai nước.

Mỹ - Australia ra tuyên bố phản đối hành động đơn phương ở Biển Đông
Mỹ - Australia ra tuyên bố phản đối hành động đơn phương ở Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung Mỹ - Australia khẳng định, hai nước ủng hộ Trung Quốc và ASEAN tiến tới ký kết Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC).

Mỹ - Australia ra tuyên bố phản đối hành động đơn phương ở Biển Đông

Mỹ - Australia ra tuyên bố phản đối hành động đơn phương ở Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung Mỹ - Australia khẳng định, hai nước ủng hộ Trung Quốc và ASEAN tiến tới ký kết Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC).

Mỹ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế
Mỹ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, tất cả các bên phải có trách nhiệm để khẳng định yêu sách của mình một cách hòa bình.

Mỹ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế

Mỹ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, tất cả các bên phải có trách nhiệm để khẳng định yêu sách của mình một cách hòa bình.