Án tử hình cho 3 tội phạm trong vụ bạo động Tân Cương
VOV.VN - Tòa án khu vực Tân Cương tuyên án tử hình đối với 3 kẻ gây ra vụ bạo động Tân Cương khiến 35 người thiệt mạng mới đây.
Tòa án này đã gọi cuộc bạo động ngày 26/6 tại thị trấn Lukqun là “một cuộc tấn công khủng bố”.
Theo truyền thông địa phương, một đám đông có vũ trang đã tấn công vào các đồn cảnh sát khiến họ phải nổ súng chống trả.
Theo Tân Hoa Xã, tòa án khu vực Tân Cương đã tuyên án tử hình đối với Ahmatniyaz Sidiq, Urayim Eli và Abdulla Esrapil, trong đó Ahmatniyaz Sidiq được cho là kẻ cầm đầu.
Một người đàn ông thứ 4 cũng đã bị kết án 25 năm tù giam vì có liên quan tới vụ bạo động.
Tân Cương là nơi xảy ra căng thẳng sắc tộc giữa người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và cộng đồng người Hán. Đã có những vụ xung đột sắc tộc lẻ tẻ tại đây.
Theo bản tuyên án, những người đàn ông này bị buộc tội “truyền bá chủ nghĩa tôn giáo cực đoan” và “xem video kích động bạo lực từ các tổ chức khủng bố nước ngoài”.
Người Ngô Duy Nhĩ chiếm khoảng 45% dân số Tân Cương. Họ đã nói rằng một bộ phận dân cư người Hán Trung Quốc đã làm mất đi văn hóa truyền thống của họ.
Chính quyền Bắc Kinh thường đổ lỗi cho các vụ bạo động ở Tân Cương là do người Duy Ngô Nhĩ cố gắng muốn giành được quyền tự trị trong khu vực.
Trong năm 2009, gần 200 người, trong đó chủ yếu là người Hán Trung Quốc đã bị giết chết trong một cuộc bạo loạn nổ ra ở Urumqi giữa những người Hán Trung Quốc và cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ./.