Angola dịch sốt vàng da bùng phát do giấy tờ tiêm phòng giả

VOV.VN - Nguyên nhân dịch sốt vàng da bùng phát ở Angola được cho là do người nhập cư dùng giấy tờ giả chứng minh đã tiêm phòng.

Quan chức y tế quốc tế hôm 10/6 cho biết, dịch sốt vàng da tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua bùng phát ở Angola bởi vì những bệnh nhân đầu tiên là người nhập cư Eritrea đã sử dụng giấy tờ giả chứng minh việc đã tiêm vaccine.

Luật pháp Angola từ chối cho bất cứ người nào nhập cảnh mà không có giấy tờ chứng minh họ đã tiêm phòng một số bệnh nguy hiểm thường xảy ra ở khu vực này. Chính vì thế, khi phát hiện bệnh nhân người Eritrea tại thủ đô Luanda giữa tháng 12/2015, ban đầu các quan chức y tế Angola tưởng rằng họ đang phải đối mặt với một loại virus mới. Cho đến ngày 19/1, khi họ xác định được nguyên nhân tử vong của bệnh nhân là do sốt vàng da thì virus đã lan rộng và đến tháng 2 đã xuất hiện ở hơn một nửa trong số 18 tỉnh của Angola.

Trong đợt dịch lần này, bệnh sốt vàng da đã cướp đi sinh mạng của 325 người ở Angola và lan sang đến Trung Quốc. Kể từ khi dịch được xác định từ tháng 1/2016, khoảng 10,5 triệu dân Angola, tương đương 40% dân số đã được tiêm vaccine và Tổ chức Y tế thế giới dự kiến tiêm phòng cho toàn bộ những người còn lại từ nay đến cuối năm.

Sốt vàng da lây truyền qua cùng một loại muỗi mang virus Zika và sốt xuất huyết. Tỷ lệ tử vong của bệnh sốt vàng da lên đến 75%. Gần đây bệnh sốt vàng da đã xuất hiện ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo. Các chuyên gia y tế thế giới kêu gọi nước này nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, nếu không, khi dịch bùng phát cả ở Angola và Cộng hòa Dân chủ Congo, dự trữ vaccine và tốc độ sản xuất vaccine có thể không ngăn chặn được dịch bệnh kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế vận hội ở Brazil có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm virus Zika
Thế vận hội ở Brazil có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm virus Zika

VOV.VN -Các chuyên gia của Mỹ dự báo, Thế vận hội ở Brazil có thể sẽ làm tỷ lệ lây nhiễm Zika tăng thêm 0,25%.  

Thế vận hội ở Brazil có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm virus Zika

Thế vận hội ở Brazil có thể làm tăng tỷ lệ lây nhiễm virus Zika

VOV.VN -Các chuyên gia của Mỹ dự báo, Thế vận hội ở Brazil có thể sẽ làm tỷ lệ lây nhiễm Zika tăng thêm 0,25%.  

Luxembourg xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên
Luxembourg xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên

VOV.VN - Giới chức y tế Luxembourg đã bác bỏ nguy cơ lây nhiễm virus Zika ra cộng đồng, bởi vì muỗi Aedes truyền virus không tồn tại ở nước này.

Luxembourg xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên

Luxembourg xác nhận ca nhiễm virus Zika đầu tiên

VOV.VN - Giới chức y tế Luxembourg đã bác bỏ nguy cơ lây nhiễm virus Zika ra cộng đồng, bởi vì muỗi Aedes truyền virus không tồn tại ở nước này.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola
Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

WHO lo ngại về dịch sốt vàng da ở Sudan
WHO lo ngại về dịch sốt vàng da ở Sudan

Dịch bệnh này mới bùng phát từ tháng 10, tốc độ lây lan rất nhanh và đến này đã lan ra 17 điểm dân cư ở Darfur.

WHO lo ngại về dịch sốt vàng da ở Sudan

WHO lo ngại về dịch sốt vàng da ở Sudan

Dịch bệnh này mới bùng phát từ tháng 10, tốc độ lây lan rất nhanh và đến này đã lan ra 17 điểm dân cư ở Darfur.

Hơn 30 người Sudan thiệt mạng do dịch sốt vàng da
Hơn 30 người Sudan thiệt mạng do dịch sốt vàng da

(VOV) - Chính phủ Sudan cũng đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp vắcxin sốt vàng da cho các khu vực nguy cơ bị dịch.

Hơn 30 người Sudan thiệt mạng do dịch sốt vàng da

Hơn 30 người Sudan thiệt mạng do dịch sốt vàng da

(VOV) - Chính phủ Sudan cũng đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp vắcxin sốt vàng da cho các khu vực nguy cơ bị dịch.