Ảnh ấn tượng về xe lửa hơi nước vẫn được dùng ở Trung Quốc

VOV.VN - Đầu máy hơi nước tuy lạc hậu nhưng rẻ nên vẫn được sử dụng để kéo các toa xe lửa vận chuyển than và chất thải tại thành phố than Phụ Tân ở Trung Quốc.

Một đầu tàu hơi nước tại một kho xe lửa chuyên phục vụ mỏ than ở thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Đầu máy hơi nước vẫn được dùng do chi phí rẻ.
Công nhân bảo dưỡng đầu tàu hơi nước tại kho xe lửa nói trên. Thành phố Phụ Tân sống dựa vào than mỏ từ thập niên 1950.
 
Công nhân tại ga tàu quay về nhà sau ca làm việc 12 tiếng đồng hồ.
Hơi nước từ đầu máy xe lửa.
Bảo trì đường sắt trên một ngọn đồi được đắp bằng các vụn than.
Xe lửa đổ tro từ nhà máy điện Phụ Tân.
 
 
Đi qua một ngã tư đường./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãi hùng giây phút trước lúc bị tàu hỏa tông chết vì mải chụp selfie
Hãi hùng giây phút trước lúc bị tàu hỏa tông chết vì mải chụp selfie

VOV.VN - Một thiếu nữ 19 tuổi ở phía Nam Quảng Đông, Trung Quốc đã bị tàu hỏa tông chết khi đang đứng cách đưởng ray tàu hỏa chỉ vài cm để chụp ảnh selfie.

Hãi hùng giây phút trước lúc bị tàu hỏa tông chết vì mải chụp selfie

Hãi hùng giây phút trước lúc bị tàu hỏa tông chết vì mải chụp selfie

VOV.VN - Một thiếu nữ 19 tuổi ở phía Nam Quảng Đông, Trung Quốc đã bị tàu hỏa tông chết khi đang đứng cách đưởng ray tàu hỏa chỉ vài cm để chụp ảnh selfie.

Cận cảnh đường hầm xe lửa dài nhất thế giới ở Thụy Sĩ
Cận cảnh đường hầm xe lửa dài nhất thế giới ở Thụy Sĩ

VOV.VN - Ngày 1/6, đường hầm xe lửa Gotthard xuyên qua dãy núi Alps dài 57 km đã được khai trương với chuyến đi đầu tiên dành cho các nhà lãnh đạo châu Âu.

Cận cảnh đường hầm xe lửa dài nhất thế giới ở Thụy Sĩ

Cận cảnh đường hầm xe lửa dài nhất thế giới ở Thụy Sĩ

VOV.VN - Ngày 1/6, đường hầm xe lửa Gotthard xuyên qua dãy núi Alps dài 57 km đã được khai trương với chuyến đi đầu tiên dành cho các nhà lãnh đạo châu Âu.