Anh cam kết tăng 1,6 tỷ USD hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Cam kết mới nhất này của Anh cũng cao hơn gần gấp 2 lần so với các cam kết chi tiêu trước đây của Anh dành cho Ukraine.

Chính phủ Anh ngày 7/5 cho biết, sẽ cung cấp thêm 1,3 tỷ bảng Anh (tương đương 1,6 tỷ USD) hỗ trợ quân sự và viện trợ cho Ukraine. Cam kết đưa ra ngay trước thềm hội nghị trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến trong ngày hôm nay (8/5).

Thủ tướng Anh Boris Johnson là 1 trong những nhà lãnh đạo phương Tây ủng hộ mạnh mẽ nhất, đối với chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2. Anh đã gửi tên lửa chống tăng, hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác tới Ukraine.

Cam kết mới nhất cũng cao hơn gần gấp 2 lần so với các cam kết chi triêu trước đây của Anh dành cho Ukraine và London cho biết, đây là tỷ lệ chi tiêu cao nhất cho một cuộc xung đột kể từ sau cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Tuần trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã trở thành nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Ukraine, kể từ khi xung đột bùng phát.

Các nhà lãnh đạo G7 dự kiến, trong ngày 8/5 sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến với Tổng thống Ukraine Zelensky. Trong khi đó, Anh cũng lên kế hoạch về một cuộc họp với các công ty quốc phòng hàng đầu vào cuối tháng này, để thảo luận về việc tăng sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng do cuộc xung đột tại Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những vũ khí Ukraine đang đề nghị Mỹ hỗ trợ trong cuộc chiến với Nga
Những vũ khí Ukraine đang đề nghị Mỹ hỗ trợ trong cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Ukraine đang đề nghị chính quyền Tổng thống Biden cung cấp thêm các tên lửa chống hạm để đảm bảo an ninh các cảng biển đang bị Hải quân Nga phong tỏa, cũng như các máy bay không người lái và các hệ thống tên lửa có thể tấn công các lực lượng của Nga từ xa, Hạ nghị sĩ Mỹ Jason Crow cho hay.

Những vũ khí Ukraine đang đề nghị Mỹ hỗ trợ trong cuộc chiến với Nga

Những vũ khí Ukraine đang đề nghị Mỹ hỗ trợ trong cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Ukraine đang đề nghị chính quyền Tổng thống Biden cung cấp thêm các tên lửa chống hạm để đảm bảo an ninh các cảng biển đang bị Hải quân Nga phong tỏa, cũng như các máy bay không người lái và các hệ thống tên lửa có thể tấn công các lực lượng của Nga từ xa, Hạ nghị sĩ Mỹ Jason Crow cho hay.

Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự
Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Anh Johnson đã liên tục nhấn mạnh sự ủng hộ "không dao động" của chính phủ ông cho giới chức Ukraine, bao gồm viện trợ quân sự và trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD.

Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự

Anh kiên quyết ủng hộ Ukraine, sẽ cung cấp thêm 375 triệu USD viện trợ quân sự

VOV.VN - Thủ tướng Anh Johnson đã liên tục nhấn mạnh sự ủng hộ "không dao động" của chính phủ ông cho giới chức Ukraine, bao gồm viện trợ quân sự và trợ giúp nhân đạo với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD.

Việt Nam hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine
Việt Nam hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine

VOV.VN - Việt Nam bày tỏ quan điểm toàn diện về vấn đề nhân đạo tại Ukraine, sẵn sàng đóng góp tích cực cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo, tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán.

Việt Nam hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine

Việt Nam hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine

VOV.VN - Việt Nam bày tỏ quan điểm toàn diện về vấn đề nhân đạo tại Ukraine, sẵn sàng đóng góp tích cực cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo, tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán.