Anh công bố kế hoạch quân sự ở Afghanistan năm 2016

VOV.VN - Anh sẽ theo chân Mỹ, gia hạn sự hiện diện quân sự ở Afghanistan thêm một năm vì lực lượng Afghanistan vẫn cần sự hỗ trợ từ họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết: Sau Mỹ, đến lượt Anh gia hạn sự hiện diện quân sự ở Afghanistan mà nguyên nhân thực sự trực tiếp chính là sự trỗi dậy trở lại của lực lượng Taliban sau khi liên quân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút khỏi đây cuối năm ngoái.

Quân đội Anh sẽ duy trì quân sự tại Afghanistan năm 2016. (ảnh: Business Ínsider)

Lúc này đã xuất hiện nhiều câu hỏi về việc liên quân NATO mà chủ lực là Anh và Mỹ đã làm gì suốt 14 năm qua mà vẫn chưa thể xây dựng được một lực lượng an ninh Afghanistan đủ sức chống đỡ với một nhóm vũ trang tưởng chừng đã bị suy yếu đáng kể. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon thanh minh rằng, lực lượng quốc phòng và an ninh Afghanistan (ANDSF) đã được “thử sức” trong hơn một năm qua nhưng vẫn cần thêm thời gian để phát triển thành một đội quân với đầy đủ khả năng chiến đấu.

Trong một báo cáo gửi Quốc hội Anh mới đây, ông Phalôn khuyến nghị, nước Anh cần phải duy trì quy mô của phái bộ quân sự hiện nay tại Afghanistan trong năm 2016 nhằm xây dựng một đất nước Afghanistan an toàn và ổn định. Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã nhấn mạnh đến “quy mô và vai trò không đổi” của phái bộ quân sự này.

Hôm qua, ông Fallon cho biết: “Họ đã có một quân đội được tổ chức tốt nhờ sự giúp đỡ của chúng ta cũng như các đồng minh NATO khác trong việc xây dựng lực lượng, cố vấn và chống khủng bố. Nhưng đây là mùa chiến đấu đầu tiên của họ và với số lượng các vụ tấn công vừa qua thì điều này quả là khó khăn đối với họ. Taliban đã thực sự thử thách họ.”

Trước đó, Anh cam kết giữ lại binh sỹ ở Afghanistan đến cuối năm nay. Nước này hiện có 450 binh sỹ làm nhiệm vụ huấn luyện cho Học viện sỹ quan quân đội Afghanistan, hợp tác với các cơ quan an ninh của Afghanistan và hỗ trợ hoạt động của NATO ở Kabul. Sứ mệnh chiến đấu của Anh đã chấm dứt từ tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết: “Chúng tôi luôn cho rằng sứ mệnh này của NATO không chỉ kéo dài trong năm nay hay năm sau mà tùy thuộc vào mùa chiến đấu của Taliban, đến khi nào họ còn thách thức lực lượng Afghanistan. Chúng tôi nghĩ điều đúng đắn phải hỗ trợ họ ít nhất thêm một năm nữa.”

Quyết định của Anh dường như không phải là điều bất ngờ khi trước đó Mỹ cũng đã gia hạn sự hiện diện quân sự ở Afghanistan, cho rằng, đây là điều cần thiết cho an ninh của nước Mỹ và cho chính Afghanistan, đất nước đang bị bao vây bởi Taliban, các chân rết của mạng lưới khủng bố Al Qaeda và cả phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Khi đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook đã bày tỏ tin tưởng rằng, Mỹ sẽ không đơn độc trong sứ mệnh kéo dài sự hiện diện ở Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh bệnh viện đổ nát vì bị Mỹ không kích nhầm ở Afghanistan
Cận cảnh bệnh viện đổ nát vì bị Mỹ không kích nhầm ở Afghanistan

VOV.VN - Vụ không kích do Mỹ tiến hành vào đầu tháng 10 đã đánh trúng 1 bệnh viện do tổ chức Bác sỹ Không Biên giới (MSF) điều hành ở Kunduz, Afghanistan.

Cận cảnh bệnh viện đổ nát vì bị Mỹ không kích nhầm ở Afghanistan

Cận cảnh bệnh viện đổ nát vì bị Mỹ không kích nhầm ở Afghanistan

VOV.VN - Vụ không kích do Mỹ tiến hành vào đầu tháng 10 đã đánh trúng 1 bệnh viện do tổ chức Bác sỹ Không Biên giới (MSF) điều hành ở Kunduz, Afghanistan.

Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Kunduz
Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Kunduz

VOV.VN - Ngày 13/10, quân đội Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Kunduz từ tay phiến quân Taliban sau 11 ngày giao tranh.

Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Kunduz

Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Kunduz

VOV.VN - Ngày 13/10, quân đội Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Kunduz từ tay phiến quân Taliban sau 11 ngày giao tranh.

Khoảng 3.000 tay súng IS hoạt động tại Afghanistan
Khoảng 3.000 tay súng IS hoạt động tại Afghanistan

VOV.VN - Theo tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), có tới 3000 tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động tại Afghanistan.

Khoảng 3.000 tay súng IS hoạt động tại Afghanistan

Khoảng 3.000 tay súng IS hoạt động tại Afghanistan

VOV.VN - Theo tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), có tới 3000 tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động tại Afghanistan.

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch mới tại Afghanistan
Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch mới tại Afghanistan

VOV.VN -Hôm qua (15/10), Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo quyết định sẽ duy trì 9.800 binh sĩ Mỹ đang có mặt tại Afghanistan cho đến gần hết năm 2016. 

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch mới tại Afghanistan

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch mới tại Afghanistan

VOV.VN -Hôm qua (15/10), Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo quyết định sẽ duy trì 9.800 binh sĩ Mỹ đang có mặt tại Afghanistan cho đến gần hết năm 2016. 

Mỹ và câu chuyện chưa có hồi kết ở Afghanistan
Mỹ và câu chuyện chưa có hồi kết ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo sẽ duy trì hàng nghìn binh sỹ Mỹ tại Afghanistan cho đến khi người kế nhiệm tuyên thệ nhậm chức.

Mỹ và câu chuyện chưa có hồi kết ở Afghanistan

Mỹ và câu chuyện chưa có hồi kết ở Afghanistan

VOV.VN - Ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo sẽ duy trì hàng nghìn binh sỹ Mỹ tại Afghanistan cho đến khi người kế nhiệm tuyên thệ nhậm chức.

Đài phát thanh ở Afghanistan bị đánh bom
Đài phát thanh ở Afghanistan bị đánh bom

VOV.VN -Đêm qua, một đài phát thanh ở thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan bị đánh bom khiến nhiều thiết bị phát thanh hư hại.

Đài phát thanh ở Afghanistan bị đánh bom

Đài phát thanh ở Afghanistan bị đánh bom

VOV.VN -Đêm qua, một đài phát thanh ở thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan bị đánh bom khiến nhiều thiết bị phát thanh hư hại.

Italy cân nhắc giữ binh lính tại Afghanistan thêm một năm nữa
Italy cân nhắc giữ binh lính tại Afghanistan thêm một năm nữa

VOV.VN - Thủ tướng Italy Matteo Renzi hôm qua (16/10) cho biết, Italy đang xem xét giữ binh lính nước này tại Afghanistan thêm một năm nữa. 

Italy cân nhắc giữ binh lính tại Afghanistan thêm một năm nữa

Italy cân nhắc giữ binh lính tại Afghanistan thêm một năm nữa

VOV.VN - Thủ tướng Italy Matteo Renzi hôm qua (16/10) cho biết, Italy đang xem xét giữ binh lính nước này tại Afghanistan thêm một năm nữa.