Bộ VHTT&DL quyên góp gần 800 triệu đồng ủng hộ văn nghệ sĩ, HLV, VĐV khó khăn do COVID-19

VOV.VN - Bộ VHTT&DL sẽ tổ chức các hoạt động VHNT mang tới "Liều vaccine tinh thần”, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân vượt qua đại dịch.

Chiều nay (30/8), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, ngành VHTT&DL cả nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng trong khó khăn đó chúng ta lại càng quyết tâm để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Ngoài các nhiệm vụ các tính chất thường xuyên, năm 2021 được xác định là năm cơ chế chính sách, tập trung thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng bằng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, Bộ VHTT&DL đã chủ động đề xuất Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội xem xét Luật Điện ảnh (sửa đổi), đang nghiên cứu để trình Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Cùng với đó là các Nghị định liên quan đến lĩnh vực VHTT&DL.

Bộ trưởng cho biết thêm, Bộ đã tập trung chuyển hướng một số hoạt động sự nghiệp lâu nay thường tổ chức quy mô tập trung bằng cách tận dụng cuộc cách mạng 4.0, công nghệ số để không bị "đứt gãy" các nhiệm vụ của ngành.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, thông qua các chương trình nghệ thuật giàu tính sáng tạo đã góp phần kết nối, san sẻ yêu thương để đồng lòng vượt qua đại dịch. Những hình ảnh nghệ sĩ tiến vào tâm dịch, ca khúc được truyền tải qua nhà hát truyền hình, nhà hát online được ví như vaccine tinh thần để giúp nhân dân có thêm sức mạnh chiến đấu với dịch bệnh.

Bên cạnh việc tập trung cho thể thao thành tích cao, ngành cũng đã vận dụng linh hoạt nhiều phương án, sử dụng công nghệ để ứng dụng vào những hoạt động thể thao như giới thiệu các bài tập phù hợp với từng lứa tuổi với thông điệp "cả nhà tập ngay, đánh bay COVID-19".

Đối với lĩnh vực Du lịch, Bộ cũng tập trung để cơ cấu lại, để đề xuất với Chính phủ có cơ chế hỗ trợ các hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhằm không để "đứt gãy" nguồn nhân lực của ngành khi dịch bệnh được đẩy lùi. Bên cạnh đó là đưa ra kịch bản tổ chức đón khách du lịch quốc tế khi kiểm soát được dịch bệnh, cơ cấu lại thị trường du lịch theo hướng chú trọng đến du lịch nội địa, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

Theo Bộ trưởng, nhìn lại những kết quả đó để thấy rằng, toàn ngành đã quyết tâm hành động bằng một khát vọng cống hiến. Sức lan tỏa của văn hóa đã đến được với cộng đồng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19" trong Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 5 nội dung cụ thể bao gồm: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh của văn hóa trong toàn Ngành; Quan tâm, chăm lo sức khỏe, đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành với tinh thần "Một miếng khi đói bằng một gói khi no"; Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống 76 năm vẻ vang của Ngành để phát huy được "sức mạnh mềm" của văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; "Thi đua hăng hái - Truyền thông kịp thời - Thông tin chính xác - Cái đẹp được nhân ra - Cái xấu xa bị đẩy lùi" và Kiên quyết, kiên trì thực hiện "mục tiêu kép" trong toàn Ngành. 

Tại buổi phát động, Bộ VHTT&DL đã quyên góp được gần 800 triệu đồng để ủng hộ các văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên có nhiều đóng góp cho nghệ thuật và thể thao nước nhà có hoàn cảnh già yếu, neo đơn, gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Văn hóa trả lời việc xét tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Ái Như
Bộ Văn hóa trả lời việc xét tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Ái Như

VOV.VN - Bộ VHTT&DL cho biết, Bộ không phải là cơ quan tiếp nhận và xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu đối với nghệ sĩ Ái Như.

Bộ Văn hóa trả lời việc xét tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Ái Như

Bộ Văn hóa trả lời việc xét tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Ái Như

VOV.VN - Bộ VHTT&DL cho biết, Bộ không phải là cơ quan tiếp nhận và xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu đối với nghệ sĩ Ái Như.

Bộ Văn hóa yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động lễ hội
Bộ Văn hóa yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động lễ hội

VOV.VN - Bộ VHTT&DL yêu cầu hạn chế tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Văn hóa yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động lễ hội

Bộ Văn hóa yêu cầu các địa phương tạm dừng các hoạt động lễ hội

VOV.VN - Bộ VHTT&DL yêu cầu hạn chế tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.