Anh đầu tư xây bức tường ở Calais để ngăn người di cư

VOV.VN - Bức tường ngăn người di cư ở Calais dự kiến được hoàn tất vào cuối năm nay có chi phí khoảng 2,7 triệu euro.

Giới chức Pháp hôm qua thông báo trong tháng này, nước Anh sẽ đầu tư xây dựng một bức tường rào ở cảng Calais, miền Bắc nước Pháp, nhằm ngăn chặn dòng người di cư tìm cách tràn vào châu Âu.

Hàng rào ngăn người di cư ở Calais, Pháp. (Ảnh: Getty)

Phó Tổng trưởng Calais Vincent Berton cho biết, Dự án tường rào cao 4m dài 1km trên bến cảng Calais sẽ ngăn người nhập cư từ Calais nhảy lên các xe tải để vào nước Anh.

Ông Berton nói: "Mục tiêu để bảo vệ tuyến đường bộ Rocade, bảo vệ những người lái xe tải, những người thường xuyên di chuyển trên tuyến đường ven biển này. Để không cho người di cư có thể trèo được lên xe. Ngoài ra, kế hoạch còn giúp bảo vệ sự bình đẳng cho người dân địa phương sống dọc theo tuyến đường Rocade”.

Công trình dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay có chi phí khoảng 2,7 triệu euro.

Được chính phủ Anh tài trợ theo một thỏa thuận đạt được với Pháp tại một hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5 vừa qua, bức tường cao này sẽ bổ sung cho hàng rào an ninh được dựng lên quanh cảng Calais và lối vào đường hầm eo biển Manche, cầu nối giữa Anh và Pháp/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm
Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào do phía Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cho đến hết năm nay.

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

Séc từ chối tiếp nhận người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đến cuối năm

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào do phía Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cho đến hết năm nay.

Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư
Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư

VOV.VN -Tổng thống Zeman đánh giá cao nỗ lực của Bulgari trong việc tăng cường tuần tra bảo vệ khu vực biên giới ráp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư

Cộng hòa Séc muốn giúp Bulgari kiểm soát dòng người di cư

VOV.VN -Tổng thống Zeman đánh giá cao nỗ lực của Bulgari trong việc tăng cường tuần tra bảo vệ khu vực biên giới ráp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ. 

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư
Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel có chuyến thăm Cộng hòa Séc một ngày trong khuôn khổ chuyến công du một số nước châu Âu. 

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

Séc và Đức bàn biện pháp giải quyết vấn đề người di cư

VOV.VN - Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel có chuyến thăm Cộng hòa Séc một ngày trong khuôn khổ chuyến công du một số nước châu Âu. 

Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016
Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

VOV.VN - Để giúp số lượng lớn người tị nạn ở Đức hòa nhập vào thị trường nước này, Đức sẽ phải cần một thời gian dài và ngân sách lớn.

Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

Khoảng 300.000 người sẽ di cư, tị nạn vào Đức trong năm 2016

VOV.VN - Để giúp số lượng lớn người tị nạn ở Đức hòa nhập vào thị trường nước này, Đức sẽ phải cần một thời gian dài và ngân sách lớn.

Italy cứu hơn 1.000 người di cư trên Biển Địa Trung Hải trong 24 giờ
Italy cứu hơn 1.000 người di cư trên Biển Địa Trung Hải trong 24 giờ

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy hôm 28/8 cho biết đã cứu được khoảng 1.100 người di cư trên các con thuyền ở eo biển Sicily.

Italy cứu hơn 1.000 người di cư trên Biển Địa Trung Hải trong 24 giờ

Italy cứu hơn 1.000 người di cư trên Biển Địa Trung Hải trong 24 giờ

VOV.VN - Lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy hôm 28/8 cho biết đã cứu được khoảng 1.100 người di cư trên các con thuyền ở eo biển Sicily.