Anh dự tính sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine

VOV.VN - Các tập đoàn công nghiệp và quốc phòng của Anh được cho là đang xem xét khả năng mở các nhà máy liên doanh sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự ngay tại Ukraine như một phương án hiệu quả và nhanh nhất để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Theo báo The Telegraph của Anh, các quan chức cấp cao của ngành công nghiệp quốc phòng Anh đã và đang thảo luận với chính quyền Ukraine về khả năng mở các nhà máy sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự ngay tại Ukraine. Nhiều chuyên gia quân sự Anh hiện đã được cử đến Ukraine để nghiên cứu chính thức thành lập các công ty liên doanh quốc phòng giữa Anh và Ukraine.

Không chỉ các doanh nghiệp của Anh, rất nhiều tập đoàn vũ khí của châu Âu khác cũng đang thảo luận với Ukraine về vấn đề này và Anh không muốn bị chậm chân, nhất là trước các đối thủ đến từ Đức và Pháp.         

Trong khi đó, chính phủ cũng như Bộ Quốc phòng Anh hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này và cho biết không can thiệp vào quyết định của các doanh nghiệp. 

Theo các nhà phân tích, những liên doanh quốc phòng giữa Ukraine với các công ty phương Tây sẽ giúp giảm bớt sự phụ thuộc của Kiev vào việc chuyển giao vũ khí và tài chính của phương Tây. Đây còn là lời giải cho nhu cầu ngày càng lớn về vũ khí và đạn dược của Ukraine về lâu dài và giảm bớt những lo ngại của phương Tây về việc kho vũ khí của mình sẽ bị cạn kiệt. 

Tuy nhiên, hợp tác và sản xuất quốc phòng luôn là chủ đề nhạy cảm và khó có thể thúc đẩy, nhất là với Ukraine nếu không được chính phủ Anh bật đèn xanh. Anh hiện là một trong những nước phương Tây tích cực cung cấp vũ khí cho Kiev nhất.

Đáng chú ý trong chuyến thăm bất ngờ đến Anh vào tuần trước của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Anh xem xét có thể cung cấp loại máy bay nào cho Ukraine trong tương lai. Ngoài ra, ông Sunak cũng cam kết giúp huấn luyện phi công cho Ukraine theo tiêu chuẩn của NATO và đây được cho là “bước đầu tiên” hướng tới việc gửi các máy bay chiến đấu cho Kiev.

Các chuyên gia cho rằng những nhà máy sản xuất vũ khí liên doanh tại Ukraine sẽ bị Nga coi là một hành động khiêu khích và sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine
Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này có lẽ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây cho Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Ba Lan lên tiếng về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này có lẽ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu phương Tây cho Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine
Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

VOV.VN - Tờ báo Daily Mail của Anh phản ánh, giới lãnh đạo khối quân sự NATO nghi ngờ khả năng của quân đội Anh thực hiện phản ứng nhanh. Theo tờ này, quân đội Anh bị căng về đạn dược và nhân sự.

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

Báo Anh: Quân đội nước này bị căng mỏng do nỗ lực hỗ trợ vũ trang cho Ukraine

VOV.VN - Tờ báo Daily Mail của Anh phản ánh, giới lãnh đạo khối quân sự NATO nghi ngờ khả năng của quân đội Anh thực hiện phản ứng nhanh. Theo tờ này, quân đội Anh bị căng về đạn dược và nhân sự.

Những địa điểm trong tầm ngắm của Nga và Ukraine khi xung đột bước sang giai đoạn mới
Những địa điểm trong tầm ngắm của Nga và Ukraine khi xung đột bước sang giai đoạn mới

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đều đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới sau nhiều tháng giao tranh chậm tiến triển. Nga được cho là sẽ hành động trước.

Những địa điểm trong tầm ngắm của Nga và Ukraine khi xung đột bước sang giai đoạn mới

Những địa điểm trong tầm ngắm của Nga và Ukraine khi xung đột bước sang giai đoạn mới

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine đều đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới sau nhiều tháng giao tranh chậm tiến triển. Nga được cho là sẽ hành động trước.